MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố Wall phục hồi mạnh sau loạt phiên bị bán tháo

03-12-2021 - 07:07 AM | Tài chính quốc tế

Phố Wall phục hồi mạnh sau loạt phiên bị bán tháo

Chốt phiên 2/12, Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều tăng.Thị trường đang chờ báo cáo việc làm tháng 11 từ Bộ Lao động Mỹ, dự kiến công bố ngày 3/12.

Dow Jones tăng 617,75 điểm, tương đương 1,82%, lên 34.639,79 điểm, phiên tăng nhiều nhất kể từ ngày 5/3.

S&P 500 tăng 64,06 điểm, tương đương 1,42%, lên 4.577,1 điểm.

Nasdaq tăng 127,27 điểm, tương đương 0,83%, lên 15.381,32 điểm.

Toàn bộ 11 lĩnh vực chính của S&P 500 đều đóng cửa trong sắc xanh với công nghiệp, năng lượng và tài chính tăng tốt nhất. Nhà đầu tư ưa thích nhóm cổ phiếu giá trị hơn là tăng trưởng. Nhóm vốn hóa nhỏ nhạy cảm với kinh tế và vận tải diễn biến vượt trội thị trường chung.

"Chúng ta trải qua 29 ngày liên tiếp S&P 500 biến động không quá 1% nhưng rồi bùm, Omicron xuất hiện và thị trường biến động mạnh trong 5 ngày", Ryan Detrick, giám đốc chiến lược thị trường tại LPL Financial, Charlotte, bang North Carolina, nói.

"Sau 2 phiên giảm tệ nhất hơn một năm, thị trường cuối cùng đã có sự phục hồi. Người mua bắt đầu bắt đáy, đẩy các chỉ số tăng, nhưng sự bất ổn về Omicron vẫn còn đó".

Chính phủ các quốc gia trên thế giới đang gấp rút quyết định cách ứng phó biến chủng Omicron. Mỹ dự định yêu cầu các công ty bảo hiểm y tế tư nhân cung cấp dịch vụ xét nghiệm tại nhà – chính sách có thể có hiệu lực từ ngày 15/1.

Omicron đã khiến các thị trường chao đảo khoảng một tuần, ảnh hưởng mạnh đến các cổ phiếu liên quan đi lại nhưng nhóm này đã phục hồi tốt trong phiên 2/12.

Số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp và kế hoạch sa thải cho thấy người sử dụng lao động ngày càng không thích sa thải nhân viên giữa lúc thị trường lao động thắt chặt – hệ quả từ việc nhu cầu lao động tăng giữa lúc nhân lực khan hiếm.

Thị trường đang chờ báo cáo việc làm tháng 11 từ Bộ Lao động Mỹ, dự kiến công bố ngày 3/12.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 2/12 là 12,85 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với trung bình 11,4 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Theo Như Tâm

NDH

Trở lên trên