MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phố xá, cửa hàng TP HCM vắng lặng

01-08-2020 - 09:30 AM | Xã hội

Một lần nữa người dân TP HCM san sẻ khó khăn và thực hiện nghiêm các quy định hạn chế tụ tập, đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu để ngăn chặn dịch Covid-19

Một lần nữa người dân TP HCM san sẻ khó khăn và thực hiện nghiêm các quy định hạn chế tụ tập, đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu để ngăn chặn dịch Covid-19

Kể từ 0 giờ ngày 31-7, UBND TP HCM yêu cầu các quán bar, vũ trường, club… tạm thời đóng cửa, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng.

Nhiều điểm vui chơi tại trung tâm TP HCM trở nên im ắng.. Đặc biệt, các quán bar, vũ trường ở phố Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 nghiêm chỉnh chấp hành rất tốt.

 Phố xá, cửa hàng TP HCM vắng lặng  - Ảnh 1.

Phố đi bộ Bùi Viện là nơi thu hút nhiều du khách đến vui chơi, ăn uống. Tuy nhiên, từ 31-7 cũng trở nên im ắng.

 Phố xá, cửa hàng TP HCM vắng lặng  - Ảnh 2.

Bình thường, phố Tây Bùi Viện sáng rực trời nhưng giờ tối om.

 Phố xá, cửa hàng TP HCM vắng lặng  - Ảnh 3.

Các quán thu dọn, đóng cửa nhiều ngày.

 Phố xá, cửa hàng TP HCM vắng lặng  - Ảnh 4.

Bàn ghế được thu dọn chờ qua đợt dịch.

 Phố xá, cửa hàng TP HCM vắng lặng  - Ảnh 5.

Phố đi bộ Bùi Viện đìu hiu trở lại như hồi tháng 4-2020.

 Phố xá, cửa hàng TP HCM vắng lặng  - Ảnh 6.

Mặc dù ẩm thực là dịch vụ được cho phép hoạt động. Tuy nhiên tại Phố ẩm thực Sài Gòn (Thủ Khoa Huân, quận 1) đã chủ động tạm ngưng để phòng chống dịch

 Phố xá, cửa hàng TP HCM vắng lặng  - Ảnh 7.

Công viên Dạ Nam (quận 8) phong tỏa khuôn viên và các thiết bị thể dục.

 Phố xá, cửa hàng TP HCM vắng lặng  - Ảnh 8.

Người dân hạn chế tập trung vui chơi tại các quán karaoke và rạp chiếu phim

Theo P. My - P. Mai

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên