MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phúc thẩm vụ bán rẻ đất công: Cựu phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM 'thoát' án tù giam

03-04-2023 - 16:00 PM | Xã hội

Bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù giam, cựu Chánh Văn phòng Thành ủy Phan Thanh Tân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được cấp phúc thẩm chuyển từ 3 năm tù giam sang hưởng án treo.

Sáng nay (3/4), sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án vụ chuyển nhượng 2 dự án đất công giá rẻ ở huyện Nhà Bè, TPHCM cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Phúc thẩm vụ bán rẻ đất công: Cựu phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM 'thoát' án tù giam - Ảnh 1.

Cựu phó Chánh Văn phòng Thành ủy - bị cáo Phan Thanh Tân tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: T.G

Về kháng cáo của 9/10 bị cáo (ông Tất Thành Cang, cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM không kháng cáo ), HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Bích (cựu Kế toán trưởng Công ty Tân Thuận). Qua đó tuyên giảm từ 4 năm tù xuống 2 năm 4 tháng tù.

Bị cáo Phan Thanh Tân, cựu Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM cũng được HĐXX cho hưởng 3 năm án treo thay vì 3 năm tù như bản án sơ thẩm đã tuyên. HĐXX phúc thẩm xét thấy, ở giai đoạn xét xử phúc thẩm, ông Tân đã nộp bổ sung khắc phục hậu quả 3,2 tỷ đồng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác.

Đối với 7 bị cáo còn lại, HĐXX không chấp nhận kháng cáo.

Phúc thẩm vụ bán rẻ đất công: Cựu phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM 'thoát' án tù giam - Ảnh 2.

Dự án KDC Ven Sông

Về kháng cáo của Công ty Quốc Cường Gia Lai, đề nghị cho nhận lại hơn 16,9 tỷ đồng trong Dự án KDC Phước Kiển mà cấp sơ thẩm đã tuyên thu hồi của công ty này, HĐXX phúc thẩm tuyên hoàn trả cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, buộc các bị cáo bồi thường số tiền này cho Công ty Tân Thuận.

Về kháng cáo yêu cầu tòa tuyên cho Quốc Cường Gia Lai tiếp tục thực hiện dự án KDC Ven Sông, là vượt quá thẩm quyền của HĐXX.

Về kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND TPHCM cho rằng số tiền Nhà nước thất thoát tính đến khi khởi tố vụ án là 735 tỷ đồng. Bản án phúc thẩm tuyên cho rằng, thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra phải xác định ở thời điểm hành vi phạm tội hoàn thành. Do đó, thiệt hại ở 2 dự án này là 207,4 tỷ đồng. Cấp phúc thẩm đã không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND TPHCM.

Theo nội dung bản án, 10 bị cáo trong vụ án đã phạm cùng tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, khi chuyển nhượng cho Quốc Cường Gia Lai Dự án KDC Phước Kiển có diện tích 32 ha, với giá 1.290.000đ/m2 và chuyển nhượng Dự án KDC Ven Sông Tân Phong, với giá chuyển nhượng là 20.000.000 đồng/m2. Gây thiệt hại hơn 207 tỷ đồng.

Các bị cáo phải chấp hành hình phạt: Ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) 6 năm tù, cộng dồn với bản án trước đây 8 năm 6 tháng tù, buộc ông Cang chấp hành chung 14 năm 6 tháng tù; Phạm Văn Thông (cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy) 11 năm tù; Huỳnh Phước Long (cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn của Văn phòng Thành ủy) 9 năm tù; Phan Thanh Tân (cựu Phó chánh Văn phòng Thành ủy) 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Các bị cáo cựu lãnh đạo, cán bộ Công ty Tân Thuận là bị cáo Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐTV) 8 năm tù; Trần Công Thiện (cựu Tổng giám đốc) 13 năm tù; Trần Tấn Hải (cựu phó Tổng giám đốc) 5 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Bích (cựu Kế toán trưởng) 2 năm 4 tháng tù; Nguyễn Xuân Tùng (cựu Trưởng phòng kinh tế tổng hợp) 4 năm tù, Nguyễn Hoàng Việt (cựu Kiểm soát viên) 3 năm tù.

Theo Tân Châu

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên