MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quận 8 - Lựa chọn định cư hàng đầu của người Tây Nam Bộ

24-11-2020 - 08:00 AM | Bất động sản

Nếu người đến từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Bình Phước, Đồng Nai, thường thích khu Đông TP.HCM thì cư dân đến từ vùng ĐBSCL vẫn ưa chuộng an cư tại khu Tây Nam thành phố với đại diện là Q.8.

Ở đâu quen đó

Mỗi dịp lễ, Tết , người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh hàng ngàn người đông đúc trên hành trình từ TP.HCM về miền Tây. Hết lễ, họ lại không hẹn mà cùng hối hả tiến về Sài Gòn. Sự gắn bó gia đình, nỗi nhớ quê và tập quán ở đâu quen đó chính là những sợi dây vô hình khiến họ luôn hướng về quê hương.

Điều này tác động đến cả khi quyết định chọn nơi định cư của họ tại TP.HCM. Theo ghi nhận, người miền Tây vẫn luôn ưa chuộng chọn mua nhà tại các khu vực có vị trí kết nối gần với vùng ĐBSCL. Trong đó, khu Tây Nam Sài Gòn với đại diện là Q.8 được xem là lựa chọn hàng đầu.

Khu Tây và Tây Nam Sài Gòn được mệnh danh là cửa ngõ giao thương về các tỉnh miền Tây. Đặc biệt, khu vực này còn tập trung nhiều điểm kinh doanh sầm uất như Chợ Lớn (Q.6), trung tâm Q.8, Q.Bình Tân. Theo quan sát, hiện rất nhiều người miền Tây chọn khu vực này làm nơi sinh sống, làm việc và buôn bán.

"Tôi quê ở Tiền Giang, làm việc ở Q.10 nên chọn nhà nằm về phía Tây Nam thành phố để đi làm cũng gần mà về quê cũng tiện. Hiện tôi đang nhắm đến các dự án tại Q.8 để đảm bảo tốt tiện ích sống", anh Nhật, 35 tuổi chia sẻ.

Chị Tuyền, quê ở Tiền Giang, một nhân viên văn phòng tạm trú tại TP.HCM cũng cho biết đã thuê nhà ở Q.11 nhiều năm và đang có ý định mua nhà ở Khu Tây Nam vì giá cả vẫn còn "mềm".

Quận 8 - Lựa chọn định cư hàng đầu của người Tây Nam Bộ - Ảnh 1.

Hạ tầng phát triển chính là yếu tố chính mở lối cho người miền Tây hướng về nhà ở Q.8

Hiện nay, đường về "lục tỉnh miền Tây" ngày càng thênh thang nhờ các dự án giao thông lớn được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đã và đang triển khai như: quốc lộ 1A, cao tốc Sài Gòn - Trung Lương, tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), nâng cấp mở rộng đường Tân Kỳ - Tân Quý, đường Trường Chinh…

Đặc biệt, trên địa bàn khu Tây còn đón dự án cầu Bình Tiên với vốn đầu tư 3.507 tỷ đồng đang có tiến độ khả quan. Dự kiến sau khi hoàn thành, cầu Bình Tiên sẽ là điểm nhấn hạ tầng, tăng cường giao thông từ Q.1 qua Q.8 và đến các tỉnh vùng ĐBSCL.

Không chỉ kết nối với miền Tây Nam Bộ mà giờ đây, từ khu Tây Nam đến các quận trung tâm như Q.1, Q.3, Q.5, Q.10 cũng chỉ mất 12 - 20 phút. Đặc biệt bức tranh hạ tầng tại khu vực sẽ còn hoàn thiện hơn khi tuyến Metro 3A Bến Thành - Tân Kiên, đường Vành đai 2 (đoạn An Lạc - Nguyễn Văn Linh) được đi vào hoạt động.

Quận 8: Rạch Chợ Lớn - Bến Hoa - Biểu tượng sống mới

Không một quận nào của TP.HCM được thiên nhiên ban tặng cho 23 kênh rạch lớn nhỏ như Q.8. Cụ thể phải kể đến như: Kênh Đôi, kênh Bến Nghé, kênh Tàu Hũ, rạch Ông Lớn, Ông Nhã, Ruột Ngựa, Rạch Cát, Rạch Cùng, Lò Gốm, rồi Kênh Ngang... Điều này đem tới môi trường sống xanh, thoáng mát cho cư dân mà các quận khác khó có được. Đó là chưa kể, Q.8 còn được biết đến như một trung tâm đầu mối tập trung hàng hóa, nông sản từ miền Đông, miền Tây với các kho tàng, bến bãi, chợ đầu mối lớn…

Từ vị thế trung chuyển trọng yếu đó, UBND Q.8 cho biết sẽ tiếp tục có các chương trình khuyến khích thu hút nhà đầu tư để tận dụng triệt để tiềm năng, phát huy các thế mạnh của quận, thay đổi diện mạo đô thị Thành phố.

Nhận thấy cơ hội từ sự phát triển hạ tầng, hàng loạt các ông lớn trong ngành bất động sản bắt đầu cuộc đổ bộ, đưa Q.8 vào "tầm ngắm" đầu tư, tạo nên một "cuộc chiến" sôi động thời gian tới.

Quận 8 - Lựa chọn định cư hàng đầu của người Tây Nam Bộ - Ảnh 2.

Q.8 với ưu thế lớn về điều kiện sinh thái khi sở hữu nhiều kênh rạch

Trong số các dự án tại Q.8, D-Aqua được phát triển bởi DHA Corp đang là điểm sáng trên thị trường khi hội tụ nhiều ưu thế. Dự án sở hữu đến 125m mặt tiền sông, dự kiến sẽ triển khai 2 tòa tháp đôi cao 25 tầng, mang đến 600 nguồn cung căn hộ mới cho thị trường.

Tọa lạc mặt tiền Bến Bình Đông, D-Aqua cách trung tâm thương mại sầm uất của Q.5, Chợ Lớn, chỉ 5 phút di chuyển, cách chợ Bến Thành 15 phút và dễ dàng kết nối đến khu vực trung tâm của Q.1, Q.5, Q.6 và Q.10. Nhờ đó, dự án thừa hưởng trọn vẹn những tiện ích ngoại khu đa dạng và vượt trội nhất tại khu Tây Nam và trung tâm thành phố trong cự ly gần.

Quận 8 - Lựa chọn định cư hàng đầu của người Tây Nam Bộ - Ảnh 3.

Phối cảnh khu chiếu phim ngoài trời tại tầng 3 dự án D-Aqua

Bên cạnh đó, sức hút của D-Aqua còn đến từ con phố mua sắm giữa thiên nhiên lần đầu tiên tại nội thành Sài Gòn. Khu phố sầm uất, nhộn nhịp được bố trí dọc hai bên bờ suối cảnh quan giữa lòng dự án sẽ mang đến du khách trải nghiệm mua sắm và thư giãn cho cư dân. Cùng với đó, dự án còn sở hữu tổ hợp tiện ích độc đáo như suối cảnh quan, hồ bơi sợi quang học, Aqua gym, rạp chiếu phim ngoài trời, đường dạo bộ chân mây, khu ngắm hoàng hôn,…

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên