MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Bình – Điểm đến du lịch của năm 2020

12-01-2020 - 08:00 AM | Bất động sản

Quảng Bình đang dần phát huy giá trị của mình trên bản đồ du lịch và dần khẳng định vị thế điểm du lịch hấp dẫn của châu Á.

Địa điểm nghỉ dưỡng Quảng Bình

Quảng Bình được xem là điểm du lịch hấp dẫn, "vương quốc" của hang động. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi có rừng, có biển với nhiều cảnh quan, thắng cảnh nổi tiếng: đèo Ngang, Đá Nhảy, bãi biển Nhật Lệ, Vũng Chùa Đảo Yến. Trong đó, Động Thiên Đường được đánh giá là động khô dài bậc nhất châu Á, với hệ thống thạch nhủ tráng lệ như hoàng cung trong lòng đất.

Ngoài ra, tại đây sở hữu hơn 300 hang động lớn nhỏ có vẻ đẹp nguyên sơ và huyền bí như: Sơn Đoòng, Phong Nha, Tiên Sơn, hang Én, hang Tối... Quảng Bình đã được chọn để quay nhiều bộ phim kinh điển thế giới: King Kong, Skull Island… Điểm cuốn hút của hệ thống hang động này không chỉ ở vẻ đẹp của tạo hóa mà còn ở cảm giác được chinh phục của những nhà thám hiểm.

Không chỉ sở hữu nhiều hang động đẹp, Quảng Bình còn có những bãi biển trong xanh, sạch đẹp như biển Nhật Lệ, biển Bảo Ninh, biển Quang Phú… Cùng bề dày văn hóa, lịch sử truyền thống cách mạng hào hùng nơi đây như: di chỉ khảo cổ Bàu Tró, thành Đồng Hới, Quảng Bình quan, Nhà thờ Tam Tòa, Tượng đài Mẹ Suốt, Luỹ Thầy; tham dự lễ hội bơi trải, cầu mùa, thưởng ngoạn các điệu múa dân gian, thưởng thức ẩm thực đặc sắc, truyền thống của vùng đất Quảng Bình.

Hơn thế, Quảng Bình còn được ưu ái ban tặng suối nước khoáng nóng Bang quý giá, mang nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và sắc đẹp. Đắm mình trong làn nước khoáng nóng Bang và chiêm ngưỡng cảnh quan nơi đây sẽ giúp gột rửa mọi phiền muộn, tâm hồn trở nên thư thái và năng lượng cũng được tái tạo một cách hiệu quả. Tất cả những điều đó đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của vùng đất Quảng Bình.

Vùng đất tiềm năng cho phát triển bất động sản nghỉ dưỡng

Thông tin từ Sở du lịch cho biết, trong năm 2019, lượng khách du lịch đến Quảng Bình đạt khoảng 5 triệu lượt, tăng 28% so với năm 2018, trong đó khách quốc tế ước đạt 270.000 lượt, tăng 35%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 5.570 tỷ đồng, tăng 28%. Tuy nhiên số lượng cơ sở lưu trú tại địa phương đang còn thiếu về mặt số lượng và yếu về mặt chất lượng.

Theo số liệu thống kê, Quảng Bình mới chỉ có khoảng 370 cơ sở lưu trú với tổng số phòng khoảng hơn 5000. Trong đó có 2 khách sạn 5 sao, 2 khách sạn 4 sao, 3 khách sạn 3 sao, đa phần là kinh doanh nhỏ lẻ. Sự thiếu hụt trầm trọng các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên đã hạn chế việc phát huy tiềm năng du lịch của tỉnh. Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng cao, Quảng Bình dự kiến cần nâng số lượng phòng lưu trú lên 8500 đến 9000 phòng vào năm 2020, tức cần tăng khoảng 2 lần so với mức hiện tại. Đặc biệt, cần tập trung thúc đẩy phát triển các dự án cao cấp 5 sao được quy hoạch đồng bộ, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu của đối tượng khách hàng cao cấp, thu hút nhiều hơn nữa du khách nước ngoài.

Quảng Bình – Điểm đến du lịch của năm 2020 - Ảnh 1.

Dự án khách sạn nghỉ dưỡng dát vàng tiêu chuẩn 6 sao cao cấp – Dolce Penisola Quảng Bình

Đứng trước bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã mạnh tay đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, để phát triển các dự án khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, đón sóng đầu tư.

Nổi bật, tập đoàn FLC đã và đang nghiên cứu triển khai dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng với tổng vốn đầu tư 1.535 tỷ đồng; Dự án Công viên mạo hiểm Faros – 701.8 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng công trình Club House – 294,25 tỷ đồng; Dự án Công viên động vật hoang dã – 302.4 tỷ đồng

Tập đoàn Trường Thịnh cũng đầu tư phát triển dự án Bảo Ninh Sunrise với tổng vốn đầu tư lên đến 1.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong quần thể dự án này, Trường Thịnh cũng hợp tác với đơn vị thiết kế sân golf hàng đầu thế giới – Tập đoàn Great White Shark (Hoa Kỳ) để đầu tư sân golf 36 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Gần đây nhất, đơn vị phát triển dự án nghỉ dưỡng cao cấp Onsen Fuji triển khai dự án khách sạn nghỉ dưỡng dát vàng tầm cỡ 6 sao mang thương hiệu cao cấp bậc nhất của Mỹ - Dolce Penisola Quảng Bình tại trung tâm thành phố Đồng Hới.

Dự án nằm ngay sát biển Nhật Lệ, bên cạnh sân golf 36 lỗ. Với thiết kế độc đáo, ấn tượng và xa hoa, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp sang trọng và giá trị vĩnh cửu của viên kim cương. Dolce Penisola Quảng Bình không những mang đến không gian nghỉ dưỡng đáng mơ ước mà còn là nơi tôn vinh vị thế dành riêng cho giới thượng lưu, doanh nhân, thương gia, first class.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên