MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

H&M chọn người mẫu ngoại cỡ làm đại điện cho bộ sưu tập đồ biển mới

01-05-2013 - 22:43 PM |

Người được chọn là người mẫu Jennie Runk.

Mới đây, hãng thời trang danh tiếng H&M quyết định chọn người mẫu ngoại cỡ Jennie Runk làm đại điện cho bộ sưu tập đồ biển mới. Tuy nhiên quyết định này khá lặng lẽ và không có bất kỳ thông cáo báo chí hay tuyên bố nào lớn trên website của H&M.

Chỉ khi khách hàng chọn vào phần sưu tập đồ biển mới trên trang web của hãng này thì mới nhận ra sự thay đối. Hình ảnh người mẫu bình thường trước đây được thay thế bằng Jennie Runk.

Blogger chuyên viết về thời trang Jezebel’s Jenna Sausers nhận xét: “ Những người mẫu sở hữu thân hình khác với các tiêu chuẩn thông thường nên được xuất hiện trong thời trang. Các tạp chí có thể phân loại theo kích thước và dành riêng chuyên mục về ngoại cỡ, điều mà các nhà bán lẻ luôn luôn bỏ qua”. Cô cũng đặt ra câu hỏi “ Tại sao Jennie Runk hay những người mẫu ngoại cỡ khác không được xuất hiện trên trang chủ ?”

Có vẻ phong cách lặng lẽ của H&M khiến nhiều người hoài nghi về sự kỳ thị của hãng đối với những người mẫu ngoại cỡ. Nhà bán lẻ Thụy Điển này bắt đầu sử dụng các hình nộm cỡ 12 (ngoại cỡ) trong mảng thời trang đồ lót từ tháng 3 năm nay. Tuy nhiên các nhà phân tích lại lo ngại rằng công ty này đang cổ vũ cho bệnh béo phì.

Những bức ảnh trong bộ quảng cáo của Runk không có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh tật, mà chỉ nhằm nhấn mạnh các tiêu chí kỳ lạ được sáng tạo trong ngành công nghiệp thời trang.


Bạn khó có thể nói rằng Jennie Runk không phải là người mẫu điển hình khi nhìn bức hình này


Cô sở hữu những đường cong phổ biến của một phụ nữ khỏe mạnh


Nhưng trong thời trang, chúng lại khiến cô trở thành người mẫu ngoại cỡ


Runk trong một bộ áo tắm một mảnh

Và bikini

Thu Thúy

thuyntt

Business Insider

Trở lên trên