Một trạm dừng xe buýt ở đường New Oxford (London, Anh Quốc) đã "chơi khăm" hành khách bằng cách sử dụng công nghệ kỹ thuật số giấu trong một tấm chắn. 

Với thủ thuật này, các hành khách được phen hoảng hồn vì tưởng rằng đang chứng kiến những chiếc đĩa bay ngoài hành tinh lơ lửng trên bầu trời, một con hổ bị xổng chuồng hay một con robot khổng lồ với đôi mắt phản chiếu tia laser.

Rachel Holmes, Giám đốc tiếp thị cao cấp của PepsiCo UK nói, "Chiến dịch 'Unbelievable' đã thực sự thành công như dự định nhờ kế hoạch truyền thông táo bạo và những sáng tạo tuyệt vời".

Dưới đây là một số phản ứng của các hành khách khi đối mặt với những cảnh tượng "không thể tin nổi" của chiến dịch này:

Một phụ nữ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhiều đĩa bay ngoài hành tinh đang lơ lửng. Bà đã phải chạy ngoài nhìn xung quanh để tìm kiếm... đĩa bay (tất nhiên bà không thể tìm được). 

new pepsimax commercial aliens london

Người phụ nữ này vô cùng kinh hoàng khi nhìn thấy một thiên thạch khổng lồ lao về phía cô và phát nổ ngay trên vỉa hè:


Chàng trai này thì thấy một chiếc tua khổng lồ bất ngờ cuốn lấy một người đang đứng trên vỉa hè:


 Cặp đôi này bị giật mình vì một con hổ đang rình mò trên vỉa hè trước khi biến mất sau màn hình:

 

Cuối cùng, mọi người cũng đã nhận ra.


Xem video dưới đây để biết toàn bộ Dự án "chơi khăm" của Pepsi - "Không thể tin nổi":


Kiều Anh