MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Video giới thiệu tại sự kiện ra mắt iPhone 6 bị cáo buộc 'trộm' ý tưởng

10-09-2014 - 17:00 PM |

Ban nhạc OK Go cáo buộc Apple sử dụng ý tưởng của họ mà không được sự đồng ý.

Video xuất hiện trong sự kiện giới thiệu dòng sản phẩm iPhone mới của Apple mang tên Perspective được thiết kế để tôn vinh những người “luôn suy nghĩ khác biệt”. 

Video ghi lại hình ảnh thông qua camera di chuyển quanh một căn phòng màu trắng. Mỗi khi camera dừng lại ở một vật thể nhất định, những hình ảnh ngẫu nhiên bỗng dưng biến thành những câu chữ đầy cảm hứng.

Dưới đây là video Perspective của Apple:

Tuy nhiên, Andy Gershon - quản lý của ban nhạc OK Go lại cho rằng “cách nhìn của Apple chưa đủ khác biệt” và ban nhạc này cũng sử dụng phương thức quảng bá tương tự cho bài hát của họ là The Writing’s on the Wall.

Video của OK Go đã thu hút được hơn 10 triệu lượt người xem ngay khi xuất hiện trên Youtube vào tháng 6. Nó còn chiến thắng giải thưởng Video Music Award của năm bởi mức độ lan tỏa quá nhanh. 

Đây là những bằng chứng thuyết phục khiến người ta tin rằng sẽ có người lấy nó làm cảm hứng để tạo ra một sản phẩm tương tự.

Dưới đây là video của OK Go:

Vụ việc trở nên phức tạp khi Gershon nói rằng ban nhạc của mình đã tới gặp Apple vào tháng 4 để bàn thảo về vấn đề hợp tác trong việc sử dụng ý tưởng video có sức lan truyền rộng lớn này. Tuy nhiên, Apple đã thẳng thừng từ chối họ và OK Go tự làm video của riêng mình.

Phía Apple sau đó lại thuê chính 1stAveMachine, công ty sản xuất đứng đằng sau video của OK Go để làm video xuất hiện trong sự kiện giới thiệu iPhone 6 của hãng này vừa qua.

Gershon khẳng định: “Video sẽ nói lên tất cả, mọi người sẽ tự rút ra được kết luận đúng đắn nhất”. Anh này nói thêm đang xem xét đến việc giải quyết vụ việc bằng pháp lý.

Trong khi đó, giáo sư Mark Lemley đến từ đại học Stanford lài đưa ra bình luận có lợi cho Apple: “Việc này cũng không quá nghiêm trọng. Lấy ý tưởng của ai đó và thực hiện nó theo mục đích của mình chưa bị coi là hành động vi phạm bản quyền”. 

Trước đó cũng có một số vụ việc trong tòa án bang được gọi là trường hợp về việc "trình ý tưởng", khi ai đó muốn giữ bí mật về ý tưởng của họ và nếu nó được sử dụng họ sẽ không có sự liên quan nào.

Giáo sư Lemley cũng khẳng định thêm rằng, kết quả vụ việc vẫn chưa rõ ràng ngay cả khi OK Go chiếm ưu thế hơn trong trường hợp này, nhất là khi chỉ có những thỏa thuận ngầm mà chỉ hai bên biết.

“Kể cả việc này được đưa ra tòa án thì tôi cũng tin nó khó có thể thành công. Tuy nhiên, đứng trên phương diện PR, đây là một bước đi không thông minh của Apple”.

Hiện Apple chưa có bất cứ bình luận nào về sự cáo buộc này.

>> Toàn cảnh sự kiện ra mắt hàng loạt sản phẩm mới của Apple

Phương Linh   

vandoan

Theo Infonet/BusinessWeek

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên