MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quang Hải được giao nhiệm vụ thực hiện các quả phạt góc của Pau FC

07-08-2022 - 10:28 AM | Sống

Rạng sáng 7-8 (giờ Việt Nam), tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có mặt trong đội hình xuất phát và giúp Paul FC hòa 0-0 với Dijon ở lượt trận thứ hai Ligue 2 mùa giải năm nay.

Quang Hải được giao nhiệm vụ thực hiện các quả phạt góc của Pau FC - Ảnh 1.

Quang Hải lần đầu đá chính cho Pau FC - Ảnh: Paufc

So với trận ra quân thua 0-4 trước Guingamp tuần trước, HLV Didier Tholot thay đổi đến 3 vị trí trong đội hình xuất phát để tiếp Dijon. Đó là Quang Hải, Mons Bassouamina và tân binh Charles Boli đá thay Davis Gomis, Eddy Sylvestre và Jeans Lambert.

Sự thay đổi này giúp Pau FC cải thiện đáng kể lối chơi và nhập cuộc tự tin hơn. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo nơi phòng ngự vẫn chưa thể khắc phục triệt để. Nhất là ở phút thứ 10, D'Almeida (Pau FC) có đường chuyền bóng hỏng ngay trên phần sân nhà và suýt bị Bryan Soumare (Dijon) trừng phạt.

Phút 12, Quang Hải đã để lại dấu ấn đầu tiên của mình trên sân với cú bay người bắt vô lê trong vòng cấm của Dijon sau đường chuyền bổng của đồng đội. Tiếc là bóng đi thiếu chính xác.

Quang Hải được giao nhiệm vụ thực hiện các quả phạt góc của Pau FC - Ảnh 2.

Quang Hải được giao đá phạt góc cho Pau FC - Ảnh: Cắt clip

Cũng như trận ra mắt, Quang Hải tiếp tục được giao nhiệm vụ thực hiện các quả phạt góc của Pau FC. Và ở phút 20, tiền vệ Việt Nam đá phạt góc bên cánh trái đưa bóng đến đúng vị trí Sessi D'Almeida nhưng tiền vệ này đã đánh đầu không thành công.

Nhìn chung, Dijon vẫn là đội giữ được thế chủ động trên sân với thời lượng kiểm soát bóng lên đến 63% trong hiệp 1.

Họ cũng tạo được một số cơ hội ngon ăn về phía khung thành Pau FC, điển hình là tình huống ở phút 21. Hai cầu thủ Dijon phối hợp nhanh bên cánh phải để rồi bóng được chuyền vào trong cho tiền đạo Idrissa Camara sút dội cột dọc Pau FC.

Đến phút 34, Quang Hải có pha phối hợp đẹp mắt với Mons Bassouamina ngay trong vòng cấm đối thủ, nhưng đường chuyền cuối của Quang Hải cho đồng đội lại không đủ lực.

Đầu hiệp hai, tiền vệ D'Almeida (người đã bị đau trong hiệp 1) rời sân và đến phút 51, tiền vệ Mons Bassouamina lại bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.

Tình huống này buộc HLV Didier Tholot phải có sự thay đổi và quyết định cho Quang Hải ra nghỉ ở phút 68 nhường chỗ cho cầu thủ "cơ bắp" người Senegal Henri Saivet.

Quang Hải được giao nhiệm vụ thực hiện các quả phạt góc của Pau FC - Ảnh 3.

HLV Didier Tholot có những chỉ đạo chiến thuật cho Quang Hải - Ảnh: Cắt clip

Trước khi rời sân, Quang Hải đã có pha đánh gót phối hợp đẹp mắt với Eddy Sylvestre và kết thúc bằng cú sút vọt xà trong tư thế trống trải của Charles Boli ở phút 57. Trong thời gian trên sân, Quang Hải có 22 lần chạm bóng nhưng tỉ lệ chuyền thành công chỉ là 46%.

Sau khi Quang Hải rời sân, hai đội tiếp tục chơi giằng co và tạo ra được một số cơ hội ghi bàn nhưng đều không tận dụng được.

Hoà 0-0 với Dijon trên sân nhà, Pau FC đã có có điểm số đầu tiên ở Ligue 2 mùa giải năm nay.

Theo Tấn Phúc

Tuổi trẻ

Trở lên trên