Quốc gia BRICS từng nhập đều đặn 2 triệu thùng dầu của Nga mỗi ngày 'quay xe' nhanh như chớp: 'Chúng tôi chỉ tiếp tục mua dầu Nga nếu…'
"Chúng tôi chỉ là người mua. Hậu cần sạch sẽ phải do người bán sắp xếp", một quan chức dầu mỏ Nga cho biết khi nhắc đến việc nước này sẽ thận trọng hơn và chỉ mua các lô hàng không nằm trong lệnh trừng phạt.
- 12-02-2025Một quốc gia BRICS tuyên bố vẫn mua dầu Nga với giá dưới 60 USD - Nga tự tin khẳng định lệnh trừng phạt 'không ảnh hưởng'
- 08-02-2025Mỹ tăng cường trừng phạt dầu Nga nhưng quốc gia chủ chốt của BRICS này mới 'đau đầu' nhất: Các nhà máy giảm một nửa công suất, càng lọc dầu càng lỗ
- 04-02-2025Mỹ, châu Âu tung nước cờ trừng phạt Nga hiệu quả chưa từng có: 1.300 tàu chở dầu Nga điêu đứng
- 28-01-2025Dầu Nga sắp ‘thất thế’, ông trùm dầu mỏ thứ 2 thế giới rục rịch tăng giá tại châu Á, cao nhất trong 14 tháng
- 23-01-2025Sóng gió kéo đến với dầu Nga: Mỹ ra lệnh trừng phạt khiến giá thuê siêu tàu tăng gấp 2, "hạm đội bóng đêm" của Moscow rơi cảnh lao đao

Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu dầu thô nhiều thứ 2 từ Nga, chỉ muốn mua dầu của Nga đều chúng được cung cấp bởi các công ty và tàu chở dầu không bị Mỹ trừng phạt, theo Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ.
Các lệnh trừng phạt mở rộng đối với Moscow của các nước phương Tây, bao gồm Mỹ, đã làm xáo trộn hoạt động thương mại dầu mỏ toàn cầu và buộc những người mua phải tìm cách để duy trì hoạt động mua hàng.
"Trách nhiệm của nhà cung cấp là phải giao cho chúng tôi những gì đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi", Bộ trưởng Dầu mỏ Pankaj Jain nói với Reuters bên lề hội nghị Tuần lễ Năng lượng Ấn Độ hôm 12/2.
Đây là tuyên bố mạnh mẽ nhất cho đến nay của quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới về lập trường của họ đối với hoạt động thương mại dầu mỏ của Nga.
Ấn Độ trở thành nước mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga sau khi các quốc gia phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow.
Ấn Độ tuân thủ lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, thay vì lệnh trừng phạt do từng quốc gia áp đặt. Tuy nhiên, nỗi lo về các lệnh trừng phạt bổ sung của Mỹ tạo ra thách thức lớn trong việc giao dịch bởi các ngân hàng và công ty Ấn Độ có mối liên hệ đáng kể với hệ thống tài chính của Mỹ.
Việc mua dầu thô từ Nga của các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã bị ảnh hưởng sau lệnh trừng phạt mới từ Mỹ vào tháng 1.
Các quan chức mảng dầu mỏ của Ấn Độ cho biết họ đã nói với các nhà cung cấp và thương nhân dầu mỏ của Nga rằng loại dầu mà họ bán phải tuân thủ đúng lệnh trừng phạt của Mỹ. "Chúng tôi không muốn mạo hiểm. Chúng tôi sẽ không động đến bất cứ lô hàng nào liên quan đến các thực thể hoặc tàu bị trừng phạt trong chuỗi cung ứng", một trong những quan chức này cho hay.
"Chúng tôi chỉ là người mua. Hậu cần sạch sẽ phải do người bán sắp xếp", người này nói thêm.
Năm 2024, dầu Nga chiếm khoảng 37,6% lượng nhập khẩu của Ấn Độ, theo Kpler. Có thời điểm trong năm 2024, Ấn Độ nhập khẩu khoảng 2 triệu thùng dầu/ngày từ Nga, chủ yếu theo đường biển. Trong giai đoạn tháng 8-10 năm ngoái, dầu thô Urals của Nga được bán với giá rẻ hơn khoảng 12 USD/thùng so với dầu Brent chuẩn toàn cầu.
Trước đó vào năm 2022, thời điểm bắt đầu xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine, Ấn Độ đã tranh thủ thời cơ để liên tục nhập khẩu dầu thô giá rẻ của Nga. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman khi đó đã thẳng thắn khẳng định" "Chúng tôi đã bắt đầu mua dầu Nga. Việc này sẽ tiếp tục được thực hiện. Chúng tôi sẽ đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Nguồn cung đang sẵn có và giá rẻ, tại sao lại không mua".
An ninh tiền tệ
CÙNG CHUYÊN MỤC

Người dùng "sợ" mua smartphone gập, và cách OPPO giải quyết nỗi "sợ" này
15:30 , 24/03/2025