MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc hội chấp thuận phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Với 424/459 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Trình bày kết quả kiểm phiếu, Trưởng ban Kiểm phiếu Bùi Văn Cường cho biết theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Ban kiểm phiếu gồm 11 thành viên đã tổng hợp kết quả cuối cùng từ lá phiếu của các ĐBQH.

Cụ thể, có 459/483 đại biểu Quốc hội tham gia bỏ phiếu. Số phiếu phát ra là 459 phiếu, thu về 454 phiếu và 454 phiếu hợp lệ. Kết quả kiểm phiếu cho thấy có 424 đại biểu, tương đương 87% tổng số ĐBQH, đồng ý, 30 ĐBQH không đồng ý. Như vậy, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ với đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Trước đó, vào sáng 22/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi nghe tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế. Buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến với kết quả 424/459 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến sinh ngày 1/8/1959; quê quán xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Bà là tiến sĩ y khoa, phó giáo sư; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa XI; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Y tế từ năm 2011. Bà là nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ hiện nay.

Ngày 4/7/2019, Bộ Chính trị trao quyết định bổ nhiệm bà làm Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương thay ông Nguyễn Quốc Triệu. Từ 15/10/2019, bà thôi giữ chức vụ Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ y tế, chức vụ này được Bộ Chính trị phân công Phó thủ tướng Vũ Đức Đam - Ủy viên ban cán sự Đảng Chính phủ, kiêm nhiệm.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng bỏ phiếu miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội với ông Nguyễn Khắc Định theo Tờ trình đề nghị miễn nhiệm do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày.

Ông Nguyễn Khắc Định sinh ngày 3/1/1964; quê quán xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông là tiến sĩ luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ngày 19/10/2019, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Khắc Định giữ chức Bí thư Tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020, thay ông Lê Thanh Quang có đơn xin thôi nhiệm vụ với lý do sức khỏe.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên