MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quỹ trái phiếu toàn cầu bị bán mạnh nhất kể từ tháng 4/2020

18-12-2021 - 15:51 PM | Tài chính quốc tế

Các quỹ trái phiếu toàn cầu ghi nhận dòng vốn lớn thoát ra trong tuần kết thúc ngày 15/12.

Nhà đầu tư rút 6,91 tỷ USD khỏi các quỹ trái phiếu toàn cầu - tuần bán ròng mạnh nhất kể từ ngày 8/4/2020, theo số liệu từ Refinitiv Lipper.

Trước cuộc họp chính sách của Fed trong hai ngày 14 – 15/12, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ tháng 11 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/1982.

Kết thúc cuộc họp, Fed gấp đôi tiến độ siết chương trình mua trái phiếu hàng tháng và ám chỉ 3 lần tăng lãi suất trong năm 2022. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng giảm quy mô mua trái phiếu còn Ngân hàng Anh tăng lãi suất.

Quỹ trái phiếu toàn cầu bị bán mạnh nhất kể từ tháng 4/2020 - Ảnh 1.

Các quỹ trái phiếu toàn cầu ghi nhận dòng vốn lớn thoát ra trong tuần kết thúc ngày 15/12. Ảnh: Reuters.


Các quỹ trái phiếu Mỹ bị bán ròng 7,48 tỷ USD nhưng nhà đầu tư lại mua vào các quỹ trái phiếu châu Âu và châu Á, lần lượt là 1,45 tỷ USD và 0,19 tỷ USD.

Các quỹ trái phiếu chính phủ toàn cầu mất 809 triệu USD sau 7 tuần liên tiếp đón dòng vốn vào. Các quỹ phòng hộ lạm phát thu hút 1,32 tỷ USD mua ròng, tăng 39% so với tuần trước.

Nhà đầu tư bán 13,14 tỷ USD tại các quỹ cổ phiếu toàn cầu, trái ngược với mua ròng 3,43 tỷ USD trong tuần trước.

Trong các quỹ theo lĩnh vực, công nghệ thu hút được 1,91 tỷ USD sau tuần bị bán ròng. Chăm sóc sức khỏe và vật liệu đều có thêm hơn 400 triệu USD nhưng tiện ích bị bán ròng 588 triệu USD.

Các quỹ thị trường tiền tệ cũng bị bán ròng 20,46 tỷ USD sau 8 tuần được mua ròng liên tiếp.

Với hàng hóa, các quỹ kim loại quý bị bán ròng 402 triệu USD, tuần thứ hai bị bán liên tiếp. Nhà đầu tư còn bán 96 triệu USD các quỹ năng lượng sau hai tuần mua ròng.

Kết quả phân tích 24.070 quỹ thị trường mới nổi cho thấy các quỹ trái phiếu bị bán ròng 4,49 tỷ USD, nhiều nhất kể từ 25/3/2020, các quỹ cổ phiếu bị bán 1,51 tỷ USD.

Theo Như Tâm

NDH

Trở lên trên