MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sai phạm "động trời" của cựu Chủ tịch TP Trà Vinh liên quan vụ thiệt hại gần 120 tỉ

22-08-2019 - 09:47 AM | Xã hội

Trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND TP Trà Vinh, ông Diệp Văn Thạnh đã ký và ủy quyền cho cấp dưới ký hàng loạt quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng "mua bán chính sách", gây thiệt hại gần 120 tỉ đồng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa bắt tạm giam và khởi tố bị can đối với ông Diệp Văn Thạnh (51 tuổi; nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh) và ông Trần Trường Sơn (43 tuổi; nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát".

Sai phạm động trời của cựu Chủ tịch TP Trà Vinh liên quan vụ thiệt hại gần 120 tỉ - Ảnh 1.

Ông Diệp Văn Thạnh lúc bị bắt. Ảnh: Công an Trà Vinh

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương kết luận, một số cán bộ tại TP Trà Vinh đã thiếu trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, để cho "cò" nhà đất và một số cán bộ công chức trên địa bàn TP lợi dụng sơ hở trong thực hiện chính sách và sự khó khăn của các gia đình chính sách để "mua bán chính sách", nhằm thu lợi bất chính, làm thất thu lớn nguồn ngân sách nhà nước.

Sai phạm động trời của cựu Chủ tịch TP Trà Vinh liên quan vụ thiệt hại gần 120 tỉ - Ảnh 2.

Ông Trần Trường Sơn nghe đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Công an Trà Vinh

Từ tháng 1-2011 đến nay, TP Trà Vinh có 656 đối tượng chính sách xin miễn giảm tiền sử dụng (MGTSDĐ) đất với số tiền hơn 113 tỉ đồng. Qua kiểm tra gần 350 trường hợp, xác định số tiền miễn giảm không đúng gần 70 tỉ đồng. Theo đó, kiểm tra 284/334 đối tượng chính sách phát hiện 284 đối tượng chính sách đã được hưởng chế độ chính sách như: cất nhà tình nghĩa, hỗ trợ sữa chữa nhà... không thuộc đối tượng miễn giảm nhưng được giảm đến 63 tỉ đồng; 24 đối tượng chính sách bị đưa tên vào hồ sơ MGTSDĐ hơn 6,2 tỉ đồng và 5 mẹ liệt sĩ bị trục lợi trốn thuế hơn 1,1 tỉ đồng...

Kết luận xác định trách nhiệm ông Diệp Văn Thạnh gây thất thoát với số tiền lớn. Theo đó, từ tháng 1-2011 đến tháng 7-2014, ôngThạnh giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh ký 146 quyết định MGTSDĐ đất với số tiền hơn 24 tỉ đồng. Qua kiểm tra 48 trường hợp thì phát hiện số tiền sai phạm gần 12 tỉ đồng. Tháng 7-2014, ông Thạnh lên giữ chức Chủ tịch UBND TP Trà Vinh ký tiếp 5 quyết định MGTSDĐ gần 1 tỉ đồng. Sau đó, ông Thạnh ủy quyền cho ông Trần Trường Sơn ký 504 quyết định MGTSDĐ với số tiền hơn 94 tỉ đồng. Ông Thạnh ủy quyền cho Nguyễn Thị Trúc Ly, Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh ký 1 quyết định miễn giảm với số tiền gần 68 triệu đồng. Thanh tra đã thẩm tra, xác minh 236 trường hợp trên phát hiện số tiền sai phạm hơn 51 tỉ đồng.

Khi ông Phạm Văn Tám lên thay ông Thạnh, đã ủy quyền cho Phó Chủ tịch ký 131 quyết định MGTSDĐ với số tiền hơn 18 tỉ đồng. UBKT Trung ương xác định vi phạm của các ông Thạnh, Sơn là rất nghiêm trọng. Sau đó, ông Thạnh bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư và ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, cách chức Chủ tịch UBND TP Trà Vinh. Còn ông Sơn và Tám bị kỷ luật cảnh cáo.

Sau khi bị kỷ luật, cách chức vụ, ông Thạnh được điều về làm chuyên viên văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh. Còn ông Sơn đến thời điểm bị khởi tố, bắt giam vẫn đương chức Phó Chủ tịch UBND TP Trà Vinh. Riêng ông Tám, dù bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền nhưng ông này khi đó là Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh vẫn được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công thương.

Sau kết luận nêu trên, hồ sơ chuyển sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh thụ lý. Trong quá trình điều tra, ngày 25-6 vừa qua, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt giam một loạt cán bộ, nguyên cán bộ Phòng TN-MT TP Trà Vinh, gồm: ông Nguyễn Văn Chiến (56 tuổi; nguyên Trưởng phòng), Lê Hữu Lễ (48 tuổi; nguyên Phó phòng), Lý Kiến Trung (48 tuổi, nguyên Phó phòng), Nguyễn Trọng Nghĩa (40 tuổi; chuyên viên) và Trần Thanh Sơn (45 tuổi; chuyên viên phòng). Đồng thời, công an cũng bắt 4 đối tượng là "cò" đất, gồm: Trần Mười (43 tuổi), Huỳnh Công Chúc (50 tuổi) và Lê Hoàng Anh (28 tuổi), Trần Thanh Vũ (43 tuổi, cùng ngụ Trà Vinh) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Sai phạm động trời của cựu Chủ tịch TP Trà Vinh liên quan vụ thiệt hại gần 120 tỉ - Ảnh 3.

Từ trái qua: Nguyễn Văn Chiến, Lê Hữu Lễ. Ảnh: Công an Trà Vinh


Sai phạm động trời của cựu Chủ tịch TP Trà Vinh liên quan vụ thiệt hại gần 120 tỉ - Ảnh 4.

Từ trái qua: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Thanh Sơn, Lý Kiên Trung - Ảnh: Công an Trà Vinh

Theo cơ quan điều tra, những cựu cán bộ Phòng TN-MT TP Trà Vinh khi thẩm định hồ sơ miễn giảm, chuyển mục đích sử dụng đất đã cố ý không thực hiện việc kiểm soát, kiểm tra theo quy định để các đối tượng lợi dụng gia đình chính sách làm thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho nhà nước gần 120 tỉ đồng.

Theo Lê Khánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên