MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Salah đáng thương: Giấc mơ 28 năm của người Ai Cập ở World Cup chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 ngày

20-06-2018 - 14:12 PM | Sống

Mohamed Salah không thể chơi đúng phong độ vì chấn thương, qua đó không thể giúp đội tuyển Ai Cập làm nên chuyện ở World Cup 2018.

Salah đáng thương: Giấc mơ 28 năm của người Ai Cập ở World Cup chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 ngày - Ảnh 1.

Cuối cùng, Salah cũng đã ra sân tại World Cup 2018, sau trận đầu tiên vắng mặt khi gặp Uruguay vì chưa kịp bình phục từ sau chấn thương. Đối với người dân Ai Cập, Salah giờ là cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất, có thể xem là hay nhất lịch sử nước này. Bởi anh là người góp công lớn ở vòng loại (5 bàn 5 trận), giúp Ai Cập giành vé dự VCK World Cup 2018. Giấc mơ World Cup của người Ai Cập sau 28 năm mới thành hiện thực, khi lần gần nhất họ dự sân chơi này là Italy 1990.

Salah đáng thương: Giấc mơ 28 năm của người Ai Cập ở World Cup chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 ngày - Ảnh 2.

Nhưng Salah ra sân chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần. Anh không hoàn toàn bình phục mà gắng gượng ra sân để cố làm nên điều gì khác biệt cho đội bóng quê nhà.

Salah đáng thương: Giấc mơ 28 năm của người Ai Cập ở World Cup chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 ngày - Ảnh 3.

Nhưng chấn thương vai thực sự đã khiến Salah đánh mất phong độ hủy diệt ở mùa giải trước. Anh không còn nhanh nhẹn, không còn những pha đi bóng xé toang hàng phòng ngự đối thủ. Alan Shearer bình luận trên BBC đánh giá Salah chỉ đạt 60% phong độ và nhìn anh thi đấu quả thật là gắng gượng quá mức cần thiết.

Salah đáng thương: Giấc mơ 28 năm của người Ai Cập ở World Cup chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 ngày - Ảnh 5.

Salah chỉ có thể ghi 1 bàn trên chấm phạt đền ở cuối trận, rút ngắn tỷ số 1-3 cho Ai Cập.

Salah đáng thương: Giấc mơ 28 năm của người Ai Cập ở World Cup chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 ngày - Ảnh 6.

Bàn thắng chỉ mang ý nghĩa danh dự cho Anh cùng các đồng đội.

Salah đáng thương: Giấc mơ 28 năm của người Ai Cập ở World Cup chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 ngày - Ảnh 7.

Thua 2 trận liên tiếp, Salah biết giấc mơ World Cup đã sớm khép lại, chỉ 6 ngày sau lễ khai mạc trên sân Luzhniki. Mang vác niềm hy vọng của 100 triệu người dân nhưng Salah đã không thể làm gì hơn, vì lực bất tòng tâm. Chấn thương mà Ramos gây ra cho anh ở chung kết Champions League thực sự gây hậu quả quá lớn.

Salah đáng thương: Giấc mơ 28 năm của người Ai Cập ở World Cup chỉ kéo dài vỏn vẹn 6 ngày - Ảnh 8.

Với Salah và người dân Ai Cập, giấc mơ mà họ chờ đợi 28 năm đã kết thúc quá sớm.

Theo Tiểu Bạch

Trí thức trẻ

Trở lên trên