MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản lượng lúa gạo của Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều bởi vụ vỡ đập thủy điện Lào

02-08-2018 - 14:43 PM | Thị trường

Sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào đã gây ra lũ sớm tại Việt Nam, nhấn chìm hàng ngàn hecta lúa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhưng mức độ thiệt hại không lớn và sẽ không ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu gạo.

“Trận lũ đã cản trở công tác thụ hoạch lúa Hè – Thu tại một số khu vực, đặc biệt là tỉnh Đồng Tháp, Long An và An Giang”, ông Trần Xuân Định, Phó Cục trưởng Cục trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trả lời Reuters cho biết.

“Mùa lũ tại ĐBSCL trước đây được dự báo sẽ bắt đầu từ khoảng ngày 5 – 7/8 nhưng sự cố tại Lào khiến lũ về sớm hơn”, ông Định nói. Mực nước tại khu vực ĐBSCL, vựa lúa lớn nhất Việt Nam, tăng 7 – 10 cm từ sau khi đập thủy điện tại Lào bị vỡ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nông dân ĐBSCL gieo cấy hơn 1,69 triệu ha lúa cho vụ Hè – Thu, với sản lượng thóc ước đat 9,51 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nông dân tại khu vực này thu hoạch hơn 40% diện tích lúa Hè – Thu và dự kiến sẽ hoàn tất trong 15 – 20 ngày nữa.

Theo ông Nguyễn Sĩ Lâm, Phó giám đốc Sở nông nghiệp tỉnh An Giang, đợt lũ xuất phát từ Lào vừa qua tác động không đáng kể đến sản lượng gạo.

Tuần trước, một con đập thuộc dự án thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy trị giá 1,2 tỷ USD của Lào bị vỡ, làm ít nhất 11 người thương vong và hơn 120 người mất tích, theo thông tin đăng trên trang Vientiane Times ngày 1/8.

Theo Phan Vũ

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên