MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sân Mỹ Đình ‘nhàu nát’, đại biểu Quốc hội nói có hợp tác PPP ‘sẽ khác ngay’

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Nhắc lại sự xuống cấp của sân bóng Mỹ Đình, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trần Hoàng Ngân (TPHCM) cho rằng, nếu như có sự hợp tác công tư, giao cho khu vực tư quản lý lý thì “sẽ khác ngay”.

Sáng 6/1, Quốc hội thảo luận về ở tổ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo ĐBQH Trần Hoàng Ngân, khi xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia cần học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới, nhưng khi tính toán nguồn lực để thực hiện quy hoạch cần đặt trong hoàn cảnh của Việt Nam.

Sân Mỹ Đình ‘nhàu nát’, đại biểu Quốc hội nói có hợp tác PPP ‘sẽ khác ngay’ - Ảnh 1.

ĐBQH Trần Hoàng Ngân. Ảnh: Như Ý

Dẫn tình trạng xuống cấp của sân vận động quốc gia Mỹ Đình, ông Ngân nói rằng “nếu có hợp tác công tư thì sân Mỹ Đình đã không rơi vào tình trạng như hiện nay”.

Theo vị đại biểu đoàn TPHCM, vừa qua đội tuyển quốc gia Việt Nam đã thắng đội tuyển Myanmar trong khuôn khổ AFF - đó là điều rất vui mừng, nhưng... " nhìn sân Mỹ Đình rất đau xót” .

“Tôi tin rằng, nếu như sân Mỹ Đình có sự hợp tác công tư , giao cho khu vực tư quản lý lý thì sẽ khác ngay. Hiện trong Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) chưa có áp dụng trong lĩnh vực thể thao, văn hoá. Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54, TPHCM đang xin thí điểm, xây dựng cơ chế áp dụng PPP cho lĩnh vực thể thao, văn hoá”, ông Ngân nói.

Từ đó, ông Ngân nhấn mạnh, khi xây dựng quy hoạch phải bảo đảm khả thi, có cơ chế để sử dụng, huy động nguồn lực cho việc thực hiện quy hoạch. Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư công có hạn, vị ĐBQH TPHCM lưu ý cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải như trước đây. Đồng thời, xác định cơ chế để huy động nguồn lực trong xã hội, đẩy mạnh hợp tác theo hình thức PPP.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), ngày 4/1, mượn câu chuyện đang “nóng” của sân vận động Mỹ Đình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về hợp tác công tư, huy động nguồn lực tư nhân. Thủ tướng nhấn mạnh, không chỉ lĩnh vực giao thông, mà hợp tác công tư cần nhân rộng ra ở quản lý công viên, trụ sở, sân vận động, quản lý nhà khách.

Thủ tướng nói: “Hôm qua, ngồi ở Sân vận động Mỹ Đình, tôi nói Giám đốc sân Mỹ Đình Nguyễn Trọng Hổ làm đề án đi (đề án hợp tác công tư - PV), khai thác cả sân vận động lớn mà không khai thác được, cứ trông chờ vào tiền Nhà nước, một trận bóng đá mất nhiều tiền thì mình phải khai thác hợp tác công tư, đó là vấn đề nghiên cứu kỹ ”, Thủ tướng nói.

Theo Văn Kiên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên