MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 17 năm cầm quyền, nhà Glazer rao bán Man Utd với giá ít nhất 5 tỷ bảng nhưng ai đủ khả năng sở hữu "Quỷ Đỏ"?

24-11-2022 - 15:02 PM | Lifestyle

Gia đình Glazer, chủ sở hữu của Manchester United từ năm 2005, đang tìm kiếm chủ sở hữu mới cho câu lạc bộ bóng đá.

Sau 17 năm cầm quyền, nhà Glazer rao bán Man Utd với giá ít nhất 5 tỷ bảng nhưng ai đủ khả năng sở hữu Quỷ Đỏ? - Ảnh 1.

Sáng ngày 23/11 (giờ Việt Nam), trang web chính thức của câu lạc bộ Manchester United (CLB Man Utd) đưa ra thông báo họ đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế chiến lược cho câu lạc bộ. Hội đồng quản trị sẽ xem xét tất cả lựa chọn thay thế chiến lược, bao gồm đầu tư mới vào câu lạc bộ, bán hoặc các giao dịch khác liên quan đến công ty.

Quyết định này được đưa ra để tăng cường sự phát triển trong tương lai của câu lạc bộ, với mục tiêu cuối cùng là định vị câu lạc bộ để tận dụng các cơ hội cả trên sân cỏ và thương mại.

Theo hãng tin Anh Sky News, lời đề nghị trị giá 5-9 tỷ bảng (6-10 tỷ USD) mới đủ thuyết phục chủ sở hữu chuyển giao Man Utd. Với mức giá này, ai là người có đủ khả năng cầm quyền "Quỷ Đỏ"?

Sau 17 năm cầm quyền, nhà Glazer rao bán Man Utd với giá ít nhất 5 tỷ bảng nhưng ai đủ khả năng sở hữu Quỷ Đỏ? - Ảnh 2.

Sân vận động Old Trafford là sân nhà của câu lạc bộ Manchester United. Ảnh: AP.

Tỷ phú Jim Ratcliffe

Một trong những người đàn ông giàu nhất nước Anh - tỷ phú Jim Ratcliffe hiện sở hữu khối tài sản trị giá 13,3 tỷ USD. Ngay từ thuở niên thiếu, ông đã tỏ thái độ yêu thích và ủng hộ CLB Man Utd. Hồi tháng 8, tỷ phú 70 tuổi còn chia sẻ rằng ông muốn mua CLB nếu chủ sở hữu rao bán.

Trong một sự kiện của Financial Times Live, tỷ phú Jim Ratcliffe cho biết: "Tôi là người hâm mộ Man Utd suốt đời. Năm 1999, tôi đã xem trận đấu đáng chú ý nhất mọi thời đại ở Barcelona. Vì vậy, CLB đã khắc sâu trong tâm trí tôi".

Song mới đây, người phát ngôn của tỷ phú Jim Ratcliffe đưa ra tuyên bố, cho thấy lập trường của ông đã thay đổi. "Vị thế của chúng tôi đã phát triển kể từ mùa hè. Chúng tôi hiện tập trung nỗ lực vào Nice và nuôi tham vọng đưa câu lạc bộ trở thành câu lạc bộ hàng đầu ở Pháp để cạnh tranh với PSG. Điều này sẽ mang lại giá trị tốt hơn nhiều so với việc mua một trong những câu lạc bộ Premier League hàng đầu".

Sau 17 năm cầm quyền, nhà Glazer rao bán Man Utd với giá ít nhất 5 tỷ bảng nhưng ai đủ khả năng sở hữu Quỷ Đỏ? - Ảnh 3.

Tỷ phú Jim Ratcliffe. Ảnh: Sky News.

Vào tháng 5, tỷ phú người Anh đã thất bại trong việc cố gắng mua Chelsea, khi doanh nhân người Mỹ Todd Boehly mua lại thành công.

Jim Ratcliffe, người đã kiếm bộn tiền từ công ty hóa dầu Ineos, là fan thể thao cuồng nhiệt. Ông đã sở hữu OGC Nice của Pháp và FC Lausanne-Sport của Thụy Sĩ. Ngoài ra, ông đã mua đội đua xe đạp Team Sky, sau đó đổi tên thành Ineos Grenadiers.

Red Knights

Năm 2010, Red Knights (nhóm những người hâm mộ Manchester United giàu có) từng thảo luận về việc mua câu lạc bộ với giá hàng tỷ bảng Anh. Song thương vụ thất bại khi Red Knights từ chối đáp ứng định giá câu lạc bộ của gia đình nhà Glazer.

Nhóm bao gồm cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Keith Harris, nhà kinh tế trưởng của Goldman Sachs, nhà kinh tế học Lord O'Neill, nhà quản lý quỹ phòng hộ Sir Paul Marshall.

Tuy nhiên, mối quan tâm về việc sở hữu CLB của Red Knights tiếp tục nóng trở lại hồi đầu năm khi O'Neill và Paul viết thư cho Joel Glazer (thành viên nhà Glazer) để yêu cầu loạt cải cách ngay lập tức.

Họ kêu gọi nhà Glazer cam kết giảm tổng số cổ phần của họ tại Man Utd xuống tối đa 49.99%, khuyến khích nhóm đầu tư kếch xù hơn xem xét về việc sở hữu CLB.

Sau 17 năm cầm quyền, nhà Glazer rao bán Man Utd với giá ít nhất 5 tỷ bảng nhưng ai đủ khả năng sở hữu Quỷ Đỏ? - Ảnh 4.

Hai thành viên của gia đình Glazer - chủ sở hữu câu lạc bộ Manchester United: Avram Glazer (trái) và Joel Glazer Ảnh: Sky News.

Quỹ đầu tư quốc gia

Có tin cho rằng Dubai International Capital, chi nhánh đầu tư của quỹ đầu tư quốc gia Dubai là nhà thầu tiềm năng cho Manchester United.

Đối thủ của Man Utd là Manchester City đã đạt được thành công vang dội trên sân cỏ từ khi City Football Group (thuộc Abu Dhabi United Group) sở hữu CLB này. Trong khi đó, Newcastle United được quỹ khổng lồ Public Investment Fund của Ả Rập Xê-út mua với giá 300 triệu bảng vào năm 2021.

Các cựu cầu thủ Man Utd

Một loạt các cựu cầu thủ của Man Utd có kinh nghiệm sở hữu câu lạc bộ bóng đá. Việc họ tham gia vào thương vụ có thể khiến các người hâm mộ quan tâm.

Các thành viên của đội hình nổi tiếng giành cú ăn ba năm 1999 của Man Utd là Gary Neville, Phil Neville, Nicky Butt, Paul Scholes, David Beckham và Ryan Giggs. Họ là đồng sở hữu của CLB League Two Salford City, bên cạnh ông trùm kinh doanh người Singapore Peter Lim.

Ngoài ra, chân sút David Beckham còn là đồng sở hữu đội bóng Mỹ Inter Miami.

Sau 17 năm cầm quyền, nhà Glazer rao bán Man Utd với giá ít nhất 5 tỷ bảng nhưng ai đủ khả năng sở hữu Quỷ Đỏ? - Ảnh 5.

Chân sút David Beckham ngồi trên khán đài trong trận đội tuyển Anh và Iran. Ảnh: The Mirror.

Các tỷ phú

Người giàu nhất thế giới Elon Musk từng tuyên bố trên Twitter rằng ông có ý muốn mua Man Utd hồi tháng 8. Sở hữu khối tài sản trị giá 182,6 tỷ USD, tỷ phú Elon Musk hoàn toàn đủ khả năng để mua câu lạc bộ chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên không lâu sau đó, ông khẳng định đây chỉ là lời nói đùa. "Không, đây chỉ là trò đùa trên mạng thôi. Tôi không mua bất kỳ đội thể thao nào cả", tỷ phú Elon Musk chia sẻ.

Tỷ phú giàu thứ nhì Ấn Độ Mukesh Ambani được mệnh danh là "ông chủ đội thể thao giàu nhất thế giới" khi mua đội cricket IPL Mumbai Indians với giá 111,9 triệu USD vào năm 2008.

Gần đây, The Mirror đưa tin tỷ phú Mukesh Ambani đã tiếp cận chủ sở hữu Liverpool - Fenway Sports Group - về việc mua lại câu lạc bộ.

Sau 17 năm cầm quyền, nhà Glazer rao bán Man Utd với giá ít nhất 5 tỷ bảng nhưng ai đủ khả năng sở hữu Quỷ Đỏ? - Ảnh 6.

Tỷ phú Elon Musk từng nói đùa về việc mua lại câu lạc bộ Manchester United. Ảnh: NPR.

Theo Sky News

Lam Phương

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên