Sau 4 lần chuyển khoản 58 triệu đồng để xác minh thông tin làm thủ tục vay vốn, đến lần thứ 5, người đàn ông ở Vĩnh Long bất ngờ quay xe báo công an
Người đàn ông thường trú tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long làm theo hướng dẫn để được vay tiền. Kết quả, không những không vay được tiền, ông còn bị các đối tượng lừa, mất đi số tiền lớn.
- 05-03-2025Bị tai nạn 43 lần trong 1 năm, thanh niên 19 tuổi bị vạch trần hành vi "ăn vạ" tinh vi
- 03-03-2025Người phụ nữ mua căn hộ 3 tỷ đồng, đến ở được 3 năm phát hiện thực tế không như quảng cáo nên yêu cầu đền bù: Tòa án khẳng định chị không có quyền
- 02-03-2025Đóng bảo hiểm 10 năm, khi ô tô cháy rụi, người đàn ông bị từ chối bồi thường 900 triệu đồng: Công ty bảo hiểm khẳng định đây là trường hợp miễn trừ
- 27-02-2025Nam tài xế chở 4 vali hàng, bị cảnh sát buộc dừng xe để nộp phạt, bức xúc chất vấn: “Tại sao tôi không được chở hàng bằng ô tô của mình”
Mới đây (4/3), cổng thông tin điện tử Bộ Công An đã đăng tải về một trường hợp mất hàng chục triệu đồng do vay tiền qua số điện thoại lạ. Qua lời kể, vào khoảng tháng 9 năm 2024, ông L.H.M nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ gọi đến cho ông. Nội dung là gọi mời vay vốn với thủ tục nhanh chóng. Số tiền vay lên đến 60 triệu đồng. Tin lời, ông đã làm theo hướng dẫn và kết quả đã mất đi số tiền trên 58 triệu đồng.
Ông L.H.M trình báo sự việc tại cơ quan Công an.
Ông L.H.M cho biết: Thời điểm cuối năm 2024, kinh tế gia đình khó khăn nên muốn vay tiền. Trùng hợp, ông được một đối tượng lạ gọi điện thoại, liên hệ qua zalo, facebook cá nhân để xác thực thông tin và xác minh nhu cầu vay vốn. Sau khi kiểm tra thông tin cá nhân của người đàn ông này, đối tượng nói tra cứu trên hệ thống bị lỗi, cần sửa lại một vài thông tin nên yêu cầu tôi phải nạp tiền vào để chỉnh sửa lại. Cứ như vậy, ông đã chuyển 4 lần với tổng số tiền trên 58 triệu đồng.
Đến lần thứ 5, khi các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển khoản, ông biết mình đã bị lừa nên nhanh chóng đến Công an trình báo. Khi đó, các đối tượng này vẫn thúc giục chuyển tiền và cho thời gian là trước 16h30p, nhằm tạo tâm lý hoang mang để tiếp tục chiếm đoạt tài sản.
Qua đây, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân có nhu cầu vay vốn nên tìm đến các ngân hàng có uy tín để được hướng dẫn làm hồ sơ thủ tục. Đồng thời, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác với những lời chào mời vay vốn qua các cuộc gọi tự giới thiệu là Tổ chức tín dụng, Công ty tài chính hoặc mạng xã hội.
Đặc biệt người dân không chuyển tiền trước khi nhận khoản vay, kiểm tra kỹ thông tin về công ty tài chính trên website chính thức của Ngân hàng Nhà nước hoặc các tổ chức tài chính uy tín, không tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, báo ngay cho cơ quan Công an hoặc gọi đến đường dây nóng của ngân hàng để được hỗ trợ.
(Theo Cổng TTĐT Bộ Công an)
Đời sống pháp luật