MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau khi cán mốc doanh số 1 tỷ USD từ thị trường quốc tế, Tập đoàn FPT vượt quy mô 60.000 nhân sự

04-01-2023 - 11:50 AM | Doanh nghiệp

Ánh: FB ông Đỗ Cao Bảo

Ánh: FB ông Đỗ Cao Bảo

"Cách đây gần 35 năm, khi thành lập FPT chắc anh Trương Gia Bình dù có mơ mộng đến đâu cũng không mơ đến ngày FPT tạo ra 60.000 công ăn việc làm, còn mình thì làm thủ lĩnh của 60.000 người ở 26 quốc gia, 4 Châu lục, trong đó có cả nghìn nhân viên người nước ngoài" - ông Đỗ Cao Bảo chia sẻ.

Ngày 03 tháng 01 năm 2023, Tập đoàn FPT ghi nhận nhân viên thứ 60.000 là Watanabe Hirona, sinh năm 1984 làm việc tại Công ty Cổ phần FPT Japan trực thuộc FPT Software (Công ty thành viên Tập đoàn FPT).

Cùng với Watanabe Hirona, FPT cũng ghi nhận nhân viên 60.001 đầu quân cho Công ty Cổ phần FPT Telecom (Công ty thành viên Tập đoàn FPT).

Sau khi cán mốc doanh số 1 tỷ USD từ thị trường quốc tế, Tập đoàn FPT vượt quy mô 60.000 nhân sự - Ảnh 1.

Ông Đỗ Cao Bảo, thành viên HĐQT FPT chia sẻ trên trang cá nhân: " Cách đây gần 35 năm, khi thành lập FPT chắc anh Trương Gia Bình dù có mơ mộng đến đâu cũng không mơ đến ngày FPT tạo ra 60.000 công ăn việc làm, còn mình thì làm thủ lĩnh của 60.000 người ở 26 quốc gia, 4 Châu lục: Á Châu, Âu Châu, Bắc Mỹ, Mỹ Latin và Úc Châu, trong đó có cả nghìn nhân viên người nước ngoài.

Với cá nhân tôi, việc tạo ra 60.000 việc làm có năng suất lao động cao, thu nhiều tỷ dollar Mỹ về cho đất nước, đã và đang đào tạo vài trăm nghìn sinh viên từ cao đẳng đến đại học là ba trong những đóng góp lớn cho xã hội đáng tự hào của người FPT ".

Theo ông Chu Quang Huy – Giám đốc Nhân sự Tập đoàn FPT, đây là sự kiện đáng tự hào trong năm kỷ niệm FPT tròn 35 tuổi. Đồng thời là dấu mốc FPT hướng tới mục tiêu 1 triệu nhân sự năm 2035.

FPT hiện có 60.000 nhân sự làm việc tại 29 quốc gia trên thế giới. Đội ngũ nhân sự có tuổi trung bình 28, trong đó 47% là Gen Z, 3.123 nhân sự làm việc trực tiếp tại nước ngoài. Trong đó có 1.888 nhân sự là người nước ngoài với 55 quốc tịch làm việc tại FPT.

Trước đó, sau 23 năm đi ra nước ngoài, FPT đã lần đầu tiên đạt mốc doanh số ký 1 tỷ USD từ thị trường quốc tế vào năm nay, tăng trưởng trên 30%.

Trên trang cá nhân, ông Đỗ Cao Bảo cũng tiết lộ doanh thu xuất khẩu phần mềm năm 2023 của FPT Software dự kiến là 1 tỷ USD.

" Đấy là kế hoạch kinh doanh đã được lãnh đạo FPT phê duyệt, và có đến 99% sẽ hoàn thành, bởi năm 2022 này FPT Software đã đạt con số 1 tỷ USD tổng giá trị thắng thầu, 800 triệu USD doanh số và với tốc độ tăng trưởng 26% trung bình 3 năm gần đây thì con số 1 tỷ USD năm 2023 là rất hiện thực " - Ông Bảo khẳng định.

Năm 2022, FPT đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2022 lần lượt là 42.420 tỷ đồng (tăng 19%) và 7.618 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Sau 11 tháng, tập đoàn hoàn thành gần 93% mục tiêu về doanh thu và 94% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

Về cơ cấu doanh thu, khối công nghệ ghi nhận 22.477 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 3.322 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 23% và 26%. Lợi nhuận từ mảng công nghệ chiếm hơn 46% cơ cấu lợi nhuận trước thuế cả tập đoàn.

Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ viễn thông tăng trưởng 2 con số 16,1%, đạt 13.372 tỷ đồng. Mảng giáo dục, đầu tư tiếp tục mức tăng trưởng doanh thu cao 71% đạt 3.400 tỷ đồng trong 11 tháng kéo theo lợi nhuận trước thuế tại mảng này đạt 1.269 tỷ đồng, tăng gần 46% so với cùng kỳ.

Tại mảng dịch vụ công nghệ thông tin thị trường nước ngoài, FPT ghi nhận khối lượng đơn hàng đăng ký mới từ thị trường nước ngoài trong 11 tháng đạt 20.566 tỷ đồng (tăng trưởng 37,1 % so với cùng kỳ). Nhờ đó, doanh thu mảng xuất khẩu phần mềm tiếp đà tăng trưởng cao 31% so với cùng kỳ, đạt 17.107 tỷ đồng đóng góp bởi sức tăng đến từ thị trường Mỹ (tăng 48,6%) và APAC (tăng 47,3%).

Chi Tú

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên