MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau phiên khởi đầu quý 2 tồi tệ nhất từ cuộc Đại suy thoái 1929, Chứng khoán Mỹ đã xanh trở lại

04-04-2018 - 07:33 AM | Tài chính quốc tế

Phiên giao dịch thứ 2 của quý 2 đã chứng kiến sự phục hồi của Thị trường chứng khoán Mỹ với hàng loạt chỉ số quay đầu tăng điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/4, Chỉ số Trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa ở 24.033,36 điểm, tăng 389,17 điểm, tương đương 1,65% so với phiên giao dịch trước đó. Nasdaq cũng kết thúc phiên với 71,16 điểm tăng thêm, tương đương 1,04% lên 6.941,28 điểm. S&P 500 cũng tăng 32,57 điểm lên 2,614,45 điểm, tương đương 1,26%.

Đóng góp cho sự tăng điểm trở lại của chứng khoán Mỹ là sự hồi phục của những mã vốn có vai trò dẫn sóng. Một trong số đó là Amazon. Những đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cho rằng Amazon làm thâm hụt lượng thuế từ ngành bán vẻ và bưu điện, đã khiến cổ phiếu Amazon sụt giảm trong nhiều phiên. Tuy nhiên, khi những lời đe dọa không trở thành chính sách, cổ phiếu này đã bật tăng trở lại.

Trong phiên giao dịch ngày 3/4, cổ phiếu Amazon là động lực mạnh nhất cho sự hồi phục của Nasdaq. Nhà Trắng khẳng định họ chưa có bất cứ động thái nào nhằm vào nhà bán lẻ trực tuyến khổng lồ này ngay cả khi Tổng thống Trump viết nhiều lời chỉ trích trên mạng xã hội.

Sắc xanh là tín hiệu đáng mừng với các nhà đầu tư sau khi chứng khoán Mỹ trải qua phiên giao dịch đầu quý 2 tồi tệ nhất từ cuộc Đại suy thoái 1929. Thời điểm quý 2/1929 khiến cả thế giới không bao giờ quên bởi nó mở đầu cho những biến cố kinh hoàng, gây ra cuộc Đại suy thoái kéo dài tới cả thập kỷ. Thời điểm này, chỉ có 90 mã chứng khoán được niêm yết và giao dịch ở Mỹ.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên