MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau Philippines, đến lượt Sri Lanka đóng cửa thị trường tài chính, nhiều thị trường nhỏ hơn có thể nối gót

17-03-2020 - 16:27 PM | Tài chính quốc tế

Cùng chia sẻ lo ngại vì sự bùng phát đại dịch do virus corona, Sri Lanka đã theo chân Philippines để đóng cửa thị trường chứng khoán, động thái có thể khiến nhiều quốc gia khác học theo.

Sri Lanka đã chính thức đi theo bước chân của Philippines sau khi thị trường vốn hóa 188 tỷ USD này đóng cửa hôm 17/3 và dự kiến mở lại vào 19/3. Ở cả hai nước, lý do cho việc đóng cửa là để ngăn chặn virus corona lây lan, vốn đã khiến 174.000 người nhiễm trên toàn cầu và làm hơn 7.000 người tử vong.

Tuy nhiên, Sri Lanka có lẽ không phải quốc gia duy nhất đi theo cách làm của Philippines. Jeffrey Halley, một nhà phân tích thị trường cao cấp tại Oanda Asia Pacific Pte, cho biết các thị trường mới nổi nhỏ hơn Jakarta có thể sẽ cùng chung số phận.

"Cách tiếp cận và ngăn chặn virus của họ rất chậm dãi và không quyết liệt. Đối với các quốc gia phát triển với các biện pháp ngăn chặn virus mạnh mẽ, việc đóng cửa thị trường là điều không cần thiết", Halley nói thêm.

Trong khi đó, Sở giao dịch chứng khoán Indonesia cho biết họ chưa có kế hoạch ngừng giao dịch cổ phiếu và sẽ theo dõi những tiến triển của ngày hôm nay. Tuy nhiên, trong tháng này, Indonesia đã cấm bán khống.

Sameer Kalra, nhà sáng lập Target Investing ở Mumbai, cho biết có những kế hoạch "tương tự về bản chất" trong các thị trường chứng khoán ở khu vực này. "Việc cấm giao dịch có thể góp phần ngăn chặn virus lây lan vì các trung tâm chứng khoán thường nằm trong những khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro", Kalra cho biết.

Cụ thể, việc đóng cửa thị trường tài chính có thể làm xói mòn niềm tin của thị trường vào một quốc gia. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh lây lan, các nhà đầu tư có thể sẽ "tha thứ" cho động thái này, Thomas Hayes, chủ tịch của Great Hill Capital ở New York, nhận định.

Đóng cửa thị trường trong thời kỳ khủng hoảng là cực kỳ hiếm nhưng không phải chưa từng có tiền lệ. Thị trường chứng khoán Mỹ từng đóng cửa khoảng 1 tuần sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 trong khi Hồng Kông cũng từng tạm ngừng giao dịch sau cú lập Thứ 2 đen tối năm 1987. Hy Lạp từng đóng cửa thị trường trong suốt 5 tuần năm 2015 vì khủng hoảng kinh tế.

Tuy nhiên, việc đóng cửa thị trường có lẽ sẽ không diễn ra ở các thị trường chứng khoán lớn. Nhiều quốc gia cũng đã sớm bày tỏ quyết tâm không đóng cửa thị trường vì những tác động nó gây ra là không thể suy đoán. Việc đóng cửa sẽ khiến thị trường tăng điểm mạnh khi có tin tốt lúc mở cửa trở lại hoặc giảm thê thảm nếu không có những thông tin tích cực hỗ trợ.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên