MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Siêu kết nối” mở cơ hội hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc

“Siêu kết nối” mở cơ hội hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc

Các doanh nghiệp lớn của Việt Nam và Hong Kong và Khu vực Quảng Đông - Ma Cao (Trung Quốc) đang nhận thấy cơ hội hợp tác về nhiều mặt, trong đó chú trọng đến hợp tác và đầu tư, tăng cường quan hệ thương mại trong thời gian tới.

Từ ngày 8-14/1, Đoàn công tác gồm hơn 70 doanh nhân và trên 60 DN lớn của Hong Kong và Khu vực Quảng Đông - Ma Cao (Trung Quốc) do Tiến sĩ Jonathan Choi, Chủ tịch Phòng Thương mại Trung Quốc tại Hong Kong (CGCC), Hiệp hội Doanh nhân GBA Union, Phòng Thương mại Hong Kong - Việt Nam (HKVCC), đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Sunwah dẫn đầu đã đến thăm và tìm hiểu cơ hội hơp tác tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác này, ngày 10/1, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam - FIA); Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với các Hiệp hội của Hong Kong tổ chức Hội thảo Kết nối hợp tác DN Việt Nam và Khu vực Hong Kong - Quảng Đông - Ma Cao (Trung Quốc). Hội thảo với mục tiêu thúc đẩy kết nối hợp tác giữa các DN, giới thiệu sự của Hong Kong; xúc tiến DN Hong Kong đầu tư vào Việt Nam thông qua việc giới thiệu môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam trong thời gian gần đây, nhất là trong các lĩnh vực như gia công, chế tạo, bất động sản, thương mại, dịch vụ, phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế vùng…

“Siêu kết nối” mở cơ hội hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc - Ảnh 1.

Hội thảo Kết nối hợp tác DN Việt Nam và Khu vực Hong Kong - Quảng Đông - Ma Cao (Trung Quốc) diễn ra ngày 10/1.

Chào mừng Đoàn công tác trong khai mạc hội thảo, ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoan nghênh Đoàn DN Hong Kong tới Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư. Ông Đông cho biết, Việt Nam hiện nay đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 ASEAN với quy mô GDP gần 400 tỷ USD. GDP năm 2022 đạt 8.02% thuộc nhóm tăng trưởng cao của khu vực và thế giới.

“Về thương mại, Việt Nam hiện là đối tác lớn thứ 8 của Hong Kong, trong khi về đầu tư, Hong Kong hiện đứng thứ 5 về vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có các dự án quy mô lớn, đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế Việt Nam”, ông Đông thông tin.

Chia sẻ tiềm năng của Hong Kong cũng như những lĩnh vực đang được DN Hong Kong quan tâm tại Việt Nam, Tiến sĩ Jonathan Choi, Chủ tịch CGCC, HKVCC, GBA Union và Chủ tịch Tập đoàn Sunwah cho biết, thế mạnh của Hong Kong trong việc kết nối hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc đại lục và các nước ASEAN đã được công nhận từ lâu.

Với vị thế là trung tâm tài chính, thương mại và hàng không quốc tế, trung tâm văn hóa và đổi mới sáng tạo, Hong Kong còn là “siêu kết nối” giữa Trung Quốc đại lục và thế giới. Bên cạnh đó, Hong Kong còn là cửa ngõ quan trọng để các công ty từ Trung Quốc Đại lục đầu tư vào Việt Nam.

“Các hoạt động thương mại của Việt Nam có sự gắn kết chặt chẽ với Khu vực Quảng Đông - Hong Kong - Ma Cao - một thị trường rộng lớn với khoảng 86 triệu dân có những lợi thế độc nhất như tài nguyên phong phú, công nghiệp dịch vụ và quy mô kinh tế hiện đại. Sự gần gũi về văn hóa và địa lý cũng đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam, Hong Kong và và Khu vực Hong Kong - Quảng Đông - Ma Cao. Với những thành tựu phát triển gần đây của mỗi bên, tôi tin rằng sẽ còn rất nhiều dư địa hợp tác song phương, cụ thể trong các lĩnh vực nông sản, dịch vụ tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo”, ông Choi nhận định.

“Siêu kết nối” mở cơ hội hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc - Ảnh 2.

Ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam) nêu bật những tiềm năng và lợi thế của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Tại hội thảo, ông Algernon Yau, Cục trưởng Cục Phát triển Thương mại và Kinh tế Hong Kong chia sẻ nguyện vọng của Chính quyền Hong Kong trong việc hỗ trợ DN xúc tiến kết nối hợp tác. Ông Algernon Yau đánh giá, dù tình hình kinh tế thế giới đang có nhiều biến động, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng rất nhanh trong vài năm gần đây, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, mang tới nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài.

“Các doanh nhân và DN Hong Kong và khu vực của Trung Quốc đến Việt Nam lần này đã minh chứng rõ ràng cho việc thực thi Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hong Kong có hiệu lực từ năm 2019. Để tăng cường hợp tác với các quốc gia ASEAN trong đó có Việt Nam, Hong Kong đã đề xuất gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP mà Việt Nam là thành viên. Điều này cũng có nghĩa quan hệ song phương sẽ còn được tăng cường hơn nữa”, ông Algernon Yau bày tỏ.

Chia sẻ tiềm năng và lợi thế của Việt Nam trong hợp tác đầu tư, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam) nêu rõ, kinh tế Việt Nam với những chính sách mới luôn tạo điều kiện, mở ra cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài nói chung cũng như Hong Kong và các khu vực của Trung Quốc nói riêng trong thời gian tới.

“Thủ tục hành chính cùng những ưu đãi về thuế quan, thuế thu nhập DN; miễn thuế nhập khẩu; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất; khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế… luôn được Việt Nam quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài. Hy vọng các DN hai nước sớm tìm thấy cơ hội hợp tác lâu dài và bền vững trong thời gian sớm nhất”, ông Hoàng mong muốn.

Tính đến tháng 10/2022, Hong Kong (Trung Quốc) là đối tác đầu tư lớn thứ 5 của Việt Nam, sau Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan, với gần 2.200 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư gần 30 tỉ USD. Trong đó, các ngành công nghiệp chính thu hút lượng vốn đầu tư lớn từ Hong Kong bao gồm công nghiệp chế tạo; bất động sản; dịch vụ; nhà hàng khách sạn./.

Theo Nguyễn Quỳnh

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên