MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu xe của Tổng thống Trump bị bán rẻ trong phiên đấu giá tại Florida

03-04-2017 - 22:12 PM | Tài chính quốc tế

Chiếc Ferrari F430 F1 Coupe phiên bản năm 2007 từng thuộc sở hữu của Tổng thống Donald Trump vừa được bán với giá 270.000 USD trong phiên đấu giá ở Florida, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 350.000 USD.

Trong phiên đấu giá ngày 1/4, giá khởi điểm cho chiếc Ferrari F430 từng thuộc sở hữu của Tổng thống Trump đã giảm 10.000 USD từ mức 250.000 USD. Chỉ sau 3 phút, chiếc xe đã được bán với giá 270.000 USD, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 350.000 USD. Công ty đấu giá từ chối cung cấp danh tính người mua chiếc xe này.

Giá những chiếc Ferrari F430 luôn gây ra những điều bất ngờ. Sở hữu động cơ V8 với công suất 490 mã lực, nhà đấu giá RM Sotheby từng bán một chiếc Ferrari F430 GTC 2008 với giá 490.000 USD hồi tháng Giêng vừa qua ở Paris. Năm 2016, một chiếc Ferrari F430 màu vàng phiên bản năm 2007 cũng được bán với giá 375.500 USD. Trên mạng, người ta có thể tìm thấy những chiếc F430 với giá dao động từ 121.000 USD đến 234.500 USD.

Chiếc xe vừa được bán đấu giá từng thuộc sở hữu của Tổng thống Trump. Mua năm 2007, ông Trump sở hữu chiếc xe trong 4 năm trước khi bán lại. Đây có lẽ là chiếc siêu xe duy nhất từng được một tổng thống Mỹ sử dụng nhưng nó có thể được mua với giá cao hơn nếu vẫn thuộc sở hữu của ông chủ Nhà Trắng.

Tuy nhiên, giá chiếc Ferrari F430 F1 Coupe dường như thấp hơn nhiều so với các vật dụng mà Tổng thống Mỹ từng dùng. Năm ngoái, một đôi ủng được Tổng thống Ronald Reagan sở hữu có giá khởi điểm 20.000 USD nhưng được mua với giá 199.500 USD. Một mảnh bê tông của Bức tường Berlin, với chữ ký của Tổng thống Reagan, cũng được bán với giá 277.500 USD.

Linh Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên