MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng "lớn chưa từng có", Singapore chuyển sang báo cáo các ca nhập viện

09-09-2021 - 10:46 AM | Tài chính quốc tế

Số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng "lớn chưa từng có", Singapore chuyển sang báo cáo các ca nhập viện

Singapore cho biết họ sẽ chuyển trọng tâm báo cáo số ca mắc Covid-19 hàng ngày sang số ca phải nhập viện để hướng sự chú ý tới năng lực y tế của hòn đảo.

Như vậy, báo cáo hàng ngày của Bộ Y tế Singapore sẽ không còn nêu số ca mắc trong cộng đồng mà chỉ nêu số ca phải nhập viện vì Covid-19. Nhà chức trách Singapore tin rằng biện pháp này giúp tập trung sự quan tâm vào năng lực y tế của đất nước cũng như kế hoạch ngăn chặn dịch bệnh đặc biệt mà họ đang triển khai.

"Nhà chức trách không báo cáo số ca mắc xác định hay không xác định nguồn lây nữa vì chúng không còn phù hợp với chiến lược sống chung với Covid-19 của Singapore", Bộ Y tế Singapore cho biết trong báo cáo ngày 9/9. Cũng từ ngày này, Singapore chỉ công bố báo cáo 1 lần/ngày thay vì 2 lần/ngày như trước đây.

Cơ y tế của Singapore cũng nhấn mạnh đất nước này đang ở giai đoạn khác trong trận chiến chống Covid-19. Việc sửa đổi báo cáo phản ánh các vấn đề "nổi cộm" cần quan tâm như năng lực chữa trị của bệnh viện có đang bị quá tải hay không.

Với tỷ lệ 81%, Singapore là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng tốt nhất thế giới trong số các quốc gia có hơn 1 triệu dân. Tuy nhiên, số ca mắc Covid-19 hàng ngày, phần lớn là nhẹ hoặc không có triệu chứng, đang gia tăng.

Có những dấu hiệu cho thấy việc tiêm chủng hàng loạt của Singapore đang làm giảm bớt các ca mắc Covid-19 nghiêm trọng. Trong khi tổng số ca mắc hàng ngày tại quốc gia này đã tăng gấp đôi trong tuần qua lên 347 ca. Tuy nhiên, số ca nặng cần bổ xung oxy hoặc chăm sóc đặc biệt chỉ tương tự như tuần trước.

Dù báo cáo hàng ngày không liệt kê toàn bộ năng lực của hệ thống y tế Singapore nhưng các tuyên bố trước đó cho thấy chưa có bệnh viện nào sắp kín chỗ. Cụ thể, trong tháng 7, Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung cho biết có thể cung cấp 1.000 giường chăm sóc đặc biệt ICU cho các bệnh nhân Covid-19 nếu cần. Tuy nhiên, chỉ có 6 giường ICU đang được sử dụng. Trong đỉnh điểm tháng 4/2020, có 32 giường ICU được sử dụng ở Singapore.

Singapore cũng đang tìm cách mở rộng năng lực hệ thống chăm sóc sức khỏe của mình. Chính phủ nước này hiện có chỗ ở cho 5.500 trường hợp dương tính với Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại các cơ sở chăm sóc cộng đồng. Ngoài ra, Chính phủ cũng đang thí điểm một chương trình cho phép một số bệnh nhân nhẹ có thể tự điều trị tại nhà.

Tham khảo: Bloomberg

Linh Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên