MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số liệu kinh tế khả quan, S&P 500 và Nasdaq chạm mức cao nhất mọi thời đại, cổ phiếu Apple tiếp tục lập đỉnh

22-08-2020 - 07:40 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 21/8, chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến khởi sắc nhờ số liệu kinh tế khả quan, khép lại 1 tuần với các chỉ số chạm đỉnh kỷ lục.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones kết thúc phiên giao dịch tăng 190,6 điểm, lên 27.930,33 điểm, tăng khoảng 0,7%. S&P 500 tăng 0,34% lên 3.397,16 điểm, mức cao kỷ lục. Nasdaq Composite tăng 0,4% và kết thúc ngày ở mức 11.311,80 điểm.

Số liệu kinh tế khả quan, S&P 500 và Nasdaq chạm mức cao nhất mọi thời đại, cổ phiếu Apple tiếp tục lập đỉnh  - Ảnh 1.

Cổ phiếu của Apple đã tăng 5,1% lên mức cao nhất mọi thời đại, tiếp nối đà tăng mạnh của tuần này. Cổ phiếu Deere và Foot Locker tăng lần lượt 4,4% và 1,4% nhờ kết quả kinh doanh tốt hơn mong đợi.

Trong khi đó, dữ liệu từ IHS Markit cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ đạt mức cao nhất trong 19 tháng vào tháng 8, trong khi dịch vụ ở mức cao nhất trong 17 tháng. Ngoài ra, doanh số bán nhà trong tháng 7 đã tăng kỷ lục 24,7% so với tháng trước. Giá bán nhà trung bình cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại, lên tới 304.100 USD.

Đầu tuần này, S&P 500 đã vượt qua mức cao nhất được xác lập vào cuối tháng 2 và chạm mức cao nhất mọi thời đại. S&P 500 tăng 0,7% trong tuần, trong khi Nasdaq tăng hơn 2,5% trong cùng khoảng thời gian đó.

Sự khởi sắc được thúc đẩy bởi mức tăng mạnh mẽ của cổ phiếu Big Tech. Apple đã tăng 8,2% trong tuần này và trở thành công ty niêm yết đầu tiên ở Mỹ đạt vốn hóa 2 nghìn tỷ USD. Amazon và Alphabet tăng hơn 4% trong tuần này, trong khi Microsoft tăng 1,97%.

Hiện tại, nhà đầu tư vẫn lo ngại về các cuộc thảo luận cho gói kích thích mới. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, cho biết cả hai bên cần đạt được một thỏa thuận về một gói kích thích toàn diện hơn khi hàng triệu người phải đối mặt với tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp giữa đại dịch. Bình luận của bà Pelosi được đưa ra trong bối cảnh các thành viên đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đang chưa thể đi đến thống nhất về các khoản trợ cấp thất nghiệp bổ sung đã hết hạn vào tháng trước.

Đảng Dân chủ cho biết họ muốn khôi phục khoản hỗ trợ bổ sung với mức ban đầu là 600 USD, còn đảng Cộng hòa lại mong muốn mức thấp hơn.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên