MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một tập đoàn tư nhân huy động 2.000 tỷ trái phiếu trong 2 tháng đầu năm 2020

Năm 2019, Sovico Group cũng đã có hàng chục đợt phát hành huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu. Tất cả các lô đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11%/năm.

Ngày 2/3/2020, CTCP Tập đoàn Sovico (Sovico Group - một công ty trong hệ sinh thái Sovico của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo) đã phát hành thành công 50 tỷ trái phiếu, lãi suất 11%/năm, không tài sản đảm bảo, kỳ hạn 36 tháng cho tổ chức trong nước; tiếp nối 3 đợt chào bán liên tiếp từ ngày 26-28/2/2020 với tổng giá trị 400 tỷ đồng.

Chi tiết, ngày 26/2/2020, Tập đoàn Sovico đã hoàn tất chào bán 100 tỷ trái phiếu cho tổ chức trong nước. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo với lãi suất 11%/năm. Sang ngày 27/2/2020, Sovico tiếp tục hoàn tất phát hành 100 tỷ trái phiếu cho tổ chức trong nước. Đến ngày 28/2, Sovico thông báo kết quả chào bán 200 tỷ trái phiếu cho tổ chức trong nước.

Như vậy, chỉ chưa đầy 1 tuần, Sovico đã liên tục huy động thành công 450 tỷ đồng qua trái phiếu, trái chủ là tổ chức trong nước. Riêng tháng 2, từ ngày 7-10/2/2020 ghi nhận chào bán 250 tỷ đồng; tổng chào bán trong tháng đạt 650 tỷ đồng.

Trong tháng 1, với đợt chào bán từ 13-15/1 ghi nhận giá trị 400 tỷ đồng; từ 16-20/1 phát hành 200 tỷ; từ 21-31/1 tổng giá trị huy động vào mức 700 tỷ đồng; tổng tháng đầu năm Sovico huy động 1.300 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, Sovico đã liên tục chào bán trái phiếu với tổng giá trị 2.050 tỷ đồng. Trái phiếu các đợt chào bán đều tương tự là trái phiếu thông thường, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, lãi suất 11%/năm.

Được biết năm 2019, tương tự thông qua hàng loạt đợt chào bán liên tiếp, Sovico cũng huy động được tổng cộng 5.000 đồng trái phiếu.

Bảo An

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên