MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P 500 rớt hơn 1% điểm khi cổ phiếu tăng trưởng lao dốc, lợi suất trái phiếu tiếp tục đi lên

04-03-2021 - 07:03 AM | Tài chính quốc tế

S&P 500 rớt hơn 1% điểm khi cổ phiếu tăng trưởng lao dốc, lợi suất trái phiếu tiếp tục đi lên

Kết thúc phiên 3/3, cổ phiếu công nghệ đã kéo S&P 500 đi xuống khi lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng, trong khi các công ty được hưởng lợi từ sự hồi phục của nền kinh tế phần nào hỗ trợ thị trường.


S&P 500 giảm 1,3% xuống 3.819,72 điểm, giảm mạnh nhất là nhóm công nghệ và tiêu dùng không thiết yếu. Nasdaq Composite mất 2,7% xuống 12.997,75 điểm, khi Apple, Amazon, Microsoft và Alphabet đều giảm hơn 2%. Netflix giảm 5%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones kết thúc ngày gần mức thấp nhất trong phiên, rớt 121,43 điểm, tương đương 0,4%, xuống 31.270,09 điểm.

Các chỉ số chính giảm điểm khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm kéo dài đà tăng. Lợi suất tham chiếu đã tăng hơn 8 điểm cơ bản lên mức cao 1,49% vào, trước khi giảm nhẹ. Tuần trước, lợi suất trái phiếu 10 năm đã tăng lên mức cao 1,6% "chớp nhoáng".

Lợi suất trái phiếu liên tục tăng đang làm dấy lên lo ngại về định giá cổ phiếu và lạm phát tăng. Lợi suất trái phiếu cao hơn có thể ảnh hưởng đặc biệt đến các cổ phiếu công nghệ vì nhóm này dựa vào việc vay nợ dễ dàng để tăng trưởng vượt trội.

Sự lạc quan ngày càng tăng đối với việc triển khai vắc-xin đã thúc đẩy một đợt tăng giá cho cổ phiếu chu kỳ. American Airlines tăng 3,4%, trong khi Carnival và Norwegian Cruise Line lần lượt tăng 3,9% và 6,3%. Ngành năng lượng tăng 1,4%.

Về số liệu kinh tế, các công ty tư nhân đã có thêm 117.000 việc làm mới trong tháng 2, theo một báo cáo từ ADP. Các nhà kinh tế được thăm dò bởi Dow Jones dự kiến ​​225.000 việc làm tư nhân đã được tạo ra  vào tháng trước. 

Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ của nền kinh tế Mỹ đã giảm tốc trong tháng 2. Chỉ số phi sản xuất ISM đạt mức 55,3 vào tháng trước, giảm 3,4 điểm phần trăm so với tháng 1 và thấp hơn ước tính 58,7 của Dow Jones.

Một nguồn tin của đảng Dân chủ cho biết, Tổng thống Joe Biden đã đồng ý giới hạn số người sẽ nhận được một đợt cứu trợ trị giá 1,9 nghìn tỷ USD sẽ được thông qua trong những ngày tới.

Giang Ng

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên