MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Straitstimes: Ông Mahathir từ chức, bước đi chiến thuật để ngăn chuyển giao quyền lực

24-02-2020 - 14:56 PM | Tài chính quốc tế

Lúc 13h ngày 24/2 theo giờ địa phương, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã đệ đơn từ chức lên nhà vua, một động thái được mô tả là "bước đi chiến thuật" trong bối cảnh chính trị Malaysia có nhiều sóng gió.

Straitstimes dẫn các nguồn tin cho biết, động thái gây sốc của vị thủ tướng 94 tuổi có thể sẽ được theo sau bởi các tuyên bố ủng hộ ông tiếp tục nắm quyền cho tới khi quốc hội hiện tại kết thúc nhiệm kỳ. Đảng Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) của ông Mahathir cũng ngay lập tức tuyên bố rời khỏi liên minh cần quyền Pakatan Harapan, vốn giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 2018 trước liên minh Mặt trận Quốc gia (Barisan Nasional - BN) của cựu thủ tướng Najib Razak, người hiện đang bị truy tố.

Trong khi đó, 11 nghị sĩ đảng Parti Keadilan Rakyat (PKR) của ông Anwar Ibrahim, người được tin sẽ kế nhiệm ông Mahathir, cũng tuyên bố tách khỏi liên minh để thành lập một khối độc lập. Sự ra đi của nhóm nghị sĩ này đơn giản sẽ khiến liên minh Pakatan Harapan không thể nắm quá bán trong Quốc hội, điều làm cho chính phủ hiện tại sụp đổ.

Với những gì đang diễn ra, Straitstimes dẫn các nguồn tin cho rằng việc từ chức của ông Mahathir có thể là bước đi chiến thuật với mục đích hủy bỏ thỏa thuận chuyển giao quyền lực khi thành lập liên minh Pakatan Harapan. Nếu đúng theo những gì đã thỏa thuận, ông Anwar dự kiến sẽ kế nhiệm ông Mahathir trước cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2023.

"Không, Quốc vương Malaysia sẽ khước từ đơn từ chức của ông Mahathir khi ông ấy có sự ủng hộ của đa số các nghị sĩ", một nguồn tin chia sẻ với Straitstimes.

Tuy nhiên, không có gì chắc chắn về việc nhà vua, người sẽ có cuộc gặp với ông Anwar vào lúc 14h30 chiều nay, sẽ chấp nhận đơn từ chức của ông Mahathir hay yêu cầu nhà lãnh đạo 94 tuổi này tiếp tục chèo lái đất nước.

Một nguồn tin khác của Liên minh cầm quyền Pakatan Harapan nói rằng một liên minh cầm quyền mới, có thể có tên là Perikatan Nasional hay Liên minh Quốc gia, sẽ được thành lập và ông Mahathir vẫn sẽ nắm quyền. Tuy nhiên, liên minh này chưa được thành lập bởi những khác biệt giữa các đảng phái về số ghế trong chính phủ.

Diễn biến này có vẻ phù hợp với thông tin xuất hiện ngày 23/2 cho rằng ông Mahathir đang lên kế hoạch thay thế hiệp ước với ông Anwar bằng một liên minh rộng lớn hơn bao gồm cả đảng đối lập UMNO và một nhóm đối lập khác là đảng Pan-Malaysian Islamic. UMNO chính là đảng mà ông Mahathir từng rút khỏi và bị chính liên minh của ông đánh bại trong cuộc chạy đua năm 2018. Tuy nhiên, các đồng minh của ông Mahathir trong liên minh Pakatan Harapan có thể sẽ bị loại bỏ.

Điều này được hiểu là ông Mahathir đã thu hút được sự ủng hộ của đa số các nhà lập pháp Quốc hội sau một loạt cuộc họp đảng vào ngày 23/2 nhưng vẫn chưa nhận được cái gật đầu của nhà vua Malaysia để thiết kế chính phủ mới. Một liên minh cần ít nhất 112 nghị sĩ trong tổng số 222 ghế của Quốc hội để thành lập chính phủ.

Cả UMNO và PAS trước đây đều ủng hộ ông Mahathir tiếp tục làm thủ tướng trước những lời kêu gọi sự rút lui của nhà lãnh đạo 94 tuổi để nhường chỗ cho người kế nhiệm được cam kết Anwar.

Tham khảo: Straitstimes

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên