Sự kiện:
Chung cư Đại Thanh
-
Từ ngày 1.7, Luật Nhà ở mới đã chính thức có hiệu lực, song tại thời điểm này, Bộ Xây dựng vẫn đang tổ chức lấy ý kiến của người dân về Thông tư Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Trong đó, tâm điểm chú ý của dư luận là vấn đề chỗ để xe ôtô trong chung cư có thể được mua đi, bán lại.
-
Một số căn hộ 2 phòng ngủ tại chung cư Đại Thanh có gắn mác "suất ngoại giao" đang được rao bán với giá 10 triệu đồng một m2. Nhiều chủ nhà sau khi rao bán nhưng ế ẩm đã chấp nhận hạ giá.
-
Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định dự án khu căn hộ Đại Thanh bán giá 10 triệu đồng/m2 không tác động đến phát triển nhà thu nhập thấp. Ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết.
-
Đánh vào tâm lý thích mua căn hộ giá rẻ, một số môi giới đang chào bán căn hộ Đại Thanh giá 10 triệu đồng/m2 chênh thêm 80-100 triệu đồng/căn so với giá gốc.
-
Chủ dự án chung cư Đại Thanh vừa có quyết định hạ giá căn hộ Đại Thanh từ 13 triệu đồng/m2 xuống còn 10 triệu đồng/m2.
-
Khách mua căn hộ dự án Đại Thanh khi giao dịch vẫn phải trả những khoản chênh khoảng từ 5 – 40 triệu đồng mỗi căn, nhưng sức mua trong giai đoạn 2 này yếu đi khá nhiều.
-
Giá chào bán căn hộ Đại Thanh giai đoạn II được chủ đầu tư đưa ra có mức giá từ 13 triệu đồng/m2, so với giá của đợt I giảm nhẹ.
-
Tòa nhà CT8C khoảng 500 căn hộ có diện tích từ 42-66m2, giá gốc từ 14 – 14,7 triệu đồng/m2 chung cư Đại Thanh tiếp tục được tung ra thị trường đợt thứ 3.
-
“Hiện tượng” Đại Thanh là tín hiệu vui với thị trường BĐS. Tuy nhiên, đã có ý kiến cảnh báo về sự mạo hiểm khi “ôm” căn hộ dự án này.
-
Có khoảng 600 căn hộ dự án Khu độ thị mới Đại Thanh vừa được tung ra thị trường trong hai phiên giao dịch ngày 26,27 tháng 6, đã tạo nên không khí sôi động hiếm thấy của thị trường BĐS hiện nay.