MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Các kỳ họp Quốc hội

Có sự nhầm lẫn số phiếu của Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang

Có sự nhầm lẫn số phiếu của Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang

Tại kỳ họp thứ năm, sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, các vị ĐBQH đã phát hiện có sự nhầm lẫn số phiếu tín nhiệm của 3 vị bộ trưởng.

Lấy phiếu tín nhiệm: “Quốc hội đã công tâm”

Lấy phiếu tín nhiệm: “Quốc hội đã công tâm”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhìn lại kỳ họp thứ 5 trong phiên bế mạc.

Hôm nay, bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII

Hôm nay, bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII

Hôm nay (21/6), kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khoá XIII bế mạc sau 5 tuần làm việc (từ 20/5 – 21/6), hoàn thành chương trình đề ra.

Luật Việc làm cần đi liền với bảo hiểm thất nghiệp

Luật Việc làm cần đi liền với bảo hiểm thất nghiệp

Hiện nay đối với gần 66% lao động không có quan hệ lao động thì các cơ quan quản lý nhà nước chưa có đủ nhân lực và công cụ để kiểm soát được về mặt thu nhập và việc làm.

Áp thuế suất TNDN 22% từ 1.1.2014

Áp thuế suất TNDN 22% từ 1.1.2014

Hôm qua 19.6, Quốc hội thông qua hai dự luật quan trọng về thuế. Theo đó kể từ 1.1.2014, mức thuế suất phổ thông thuế thu nhập doanh nghiệp còn 22%.

Hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua 4 dự án Luật

Hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua 4 dự án Luật

Hôm nay (19/6), Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường xem xét, biểu quyết thông qua 5 dự án Luật về giáo dục quốc phòng -an ninh, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai.

Quốc hội thảo luận 2 luật, thông qua 1 luật

Quốc hội thảo luận 2 luật, thông qua 1 luật

Trong ngày làm việc thứ 25 kỳ họp thứ 5 (18/6),Quốc hội thảo luận Luật Thực hành tiết kiệm,chống lãng phí (sửa đổi),Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và thông qua Luật Khoa học và Công nghệ.

Quốc hội sẽ có "nhà" mới vào tháng 10/2014

Quốc hội sẽ có "nhà" mới vào tháng 10/2014

"Công trình Nhà Quốc hội dự kiến sẽ đi vào vận hành từ tháng 10/2014", Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trước Quốc hội tại phiên trả lời chất vấn chiều nay (14/6).

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Rất cần lộ trình tăng lương

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền: Rất cần lộ trình tăng lương

Dù kinh tế khó khăn nhưng vẫn rất cần lộ trình tăng lương.Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định khi trả lời chất vấn của ĐB Trần Thanh Hải (TP HCM) về vấn đề lương tối thiểu tại Quốc hội chiều 13-6.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời chất vấn

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời chất vấn

Là thành viên Chính phủ thứ 2 “đăng đàn” trả lời chất vấn trực tiếp của các đại biểu Quốc hội sáng nay 13-6,Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Hoàng Tuấn Anh đối mặt với nhiều vấn đề “nóng”.

Trở lên trên