MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Bùng phát các vấn đề của doanh nghiệp FDI

Thêm một doanh nghiệp FDI bị cưỡng chế toàn quốc vì nợ thuế

Thêm một doanh nghiệp FDI bị cưỡng chế toàn quốc vì nợ thuế

Cục Hải quan TPHCM vừa ban hành quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH H.V. (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Những cuộc “làm xiếc” với lỗ, lãi của doanh nghiệp FDI

Những cuộc “làm xiếc” với lỗ, lãi của doanh nghiệp FDI

Thông tin mới nhất do ngành thuế phát ra là từ cuộc thanh tra, kiểm tra về lỗ, lãi tại các doanh nghiệp FDI, tính đến tháng 9 vừa qua, có 122 doanh nghiệp tại 23 tỉnh, thành "dính chàm".

Xử lý doanh nghiệp FDI bỏ trốn: Đang chờ sửa luật

Xử lý doanh nghiệp FDI bỏ trốn: Đang chờ sửa luật

"Việc xử lý căn cơ tình trạng DN “vắng chủ” thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu sửa Luật Đầu tư năm 2005 vì khi xây dựng Luật Đầu tư 2005 thì chúng ta cũng chưa hình dung hết vấn đề này"

Bình Dương: Trên 56 tỷ đồng nợ thuế của doanh nghiệp FDI khó đòi

Bình Dương: Trên 56 tỷ đồng nợ thuế của doanh nghiệp FDI khó đòi

Bên cạnh đó, theo phân tích của Cục Hải quan Bình Dương, trong số nợ quá hạn quá hạn có khả năng thu hồi (trên 26 tỷ đồng) thì số nợ của các doanh nghiệp FDI cũng chiếm phần nhiều, hơn 18 tỷ đồng.

Vốn FDI không phải quả ngọt

Vốn FDI không phải quả ngọt

Số doanh nghiệp FDI kê khai lỗ đang chiếm khoảng 50% tổng số doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp thua lỗ đã bỏ chạy, để lại hậu quả nặng nề.

Phải buộc doanh nghiệp FDI đặt cọc?

Phải buộc doanh nghiệp FDI đặt cọc?

Việc đưa quy định yêu cầu doanh nghiệp FDI ký quỹ, đặt cọc khi đầu tư vào VN phải cân nhắc rất kỹ do không thật phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế.

Doanh nghiệp nước ngoài bỏ trốn, nợ nần để lại

Doanh nghiệp nước ngoài bỏ trốn, nợ nần để lại

Việc giải quyết hậu quả mà các doanh nghiệp FDI bỏ trốn để lại hiện đang gặp nhiều khó khăn, do chưa có văn bản pháp luật hướng dẫn nên hiện mỗi địa phương đều tự mò mẫm thực hiện theo cách riêng.

Thêm “ông lớn” Nestlé vừa lỗ khủng vừa mở rộng

Thêm “ông lớn” Nestlé vừa lỗ khủng vừa mở rộng

Trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp có vốn FDI đã và đang đứng trước “nghi án chuyển giá”, câu chuyện lỗ 30,8 triệu USD của Nestlé trở nên rất đáng chú ý.

Điểm sáng FDI và nỗi lo…

Điểm sáng FDI và nỗi lo…

Trong bối cảnh nền kinh tế chật vật cán mốc tăng trưởng 4,9%, khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn phát triển tốt và trở thành điểm sáng.

Gần 1 tỷ USD vốn FDI “vắng chủ”

Gần 1 tỷ USD vốn FDI “vắng chủ”

Mới đây, tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một cuộc họp đặc biệt để thảo luận về giải pháp đối với các doanh nghiệp FDI vắng chủ đã được tổ chức.

Trở lên trên