MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Biểu tình dâng cao ở Thái Lan

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan bị kiện về tội giết người

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan bị kiện về tội giết người

Bà Yingluck bị kiện vì tính trước kế hoạch giết người khi ra lệnh cho cảnh sát chiếm lại những địa điểm của người biểu tình tại thủ đô Bangkok hôm 18/2

Thủ tướng Yingluck đề nghị quân đội làm trung gian hòa giải

Thủ tướng Yingluck đề nghị quân đội làm trung gian hòa giải

Đề nghị của bà Yingluck được đưa ra trong cuộc gặp riêng với Tướng Prayuth ngay sau cuộc họp Hội đồng quốc phòng ngày hôm qua 6/3.

Chính phủ Thái Lan “hết hạn quyền lực”

Chính phủ Thái Lan “hết hạn quyền lực”

Một nhóm học giả có tên là Siam Prachapiwat hôm 4-3 tuyên bố chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã hết hạn quyền lực sau 30 ngày kể từ cuộc tổng tuyển cử hôm 2-2.

Bà Yingluck không đích thân tới nghe cáo buộc

Bà Yingluck không đích thân tới nghe cáo buộc

NACC triệu tập bà Yingluck đến điều trần vào ngày 27/2 về các cáo buộc liên quan đến tình trạng thiếu trách nhiệm và làm sai nguyên tắc trong chính sách thu mua gạo.

Bà Yingluck kiện người biểu tình

Bà Yingluck kiện người biểu tình

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra đã chỉ đạo cấp dưới nộp đơn kiện Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) về những thiệt hại do người biểu tình gây ra.

Tướng Thái Lan cảnh báo đất nước sẽ sụp đổ vì nội chiến

Tướng Thái Lan cảnh báo đất nước sẽ sụp đổ vì nội chiến

"Nếu tất cả các bên đều không tôn trọng luật lệ thì chắc chắn sẽ nổ ra nội chiến."

Bà Yingluck bất ngờ xuất hiện

Bà Yingluck bất ngờ xuất hiện

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra đã bất ngờ tới thăm một trung tâm thương mại ở tỉnh Saraburi, cách không xa thủ đô Bangkok.

Phe “Áo đỏ” chuyển sang chiến đấu

Phe “Áo đỏ” chuyển sang chiến đấu

Bạo lực tại Thái Lan có nguy cơ bùng phát cao độ với việc phe “Áo đỏ” chuyển hoàn toàn sang “chế độ chiến đấu”, theo lời ông Natthuwut Saikua - một lãnh đạo Mặt trận Thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD).

LHQ đề nghị làm trung gian hòa giải cho Thái Lan

LHQ đề nghị làm trung gian hòa giải cho Thái Lan

Thủ tướng Yingluck nói chính phủ sẵn sàng hợp tác theo đề nghị của người đứng đầu Liên hợp quốc.

Thủ tướng Thái Yingluck rời Bangkok

Thủ tướng Thái Yingluck rời Bangkok

Lần cuối bà Yingluck xuất hiện trước công chúng tại Bangkok là hôm 18/2 và dự kiến bà sẽ tham dự buổi điều trần về tham nhũng tại thủ đô vào ngày 27/2 tới./.

Trở lên trên