MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Khủng hoảng chính trị ở Ukraine

Hãng S&P tiếp tục hạ mức tín dụng của Ukraine xuống còn CC

Hãng S&P tiếp tục hạ mức tín dụng của Ukraine xuống còn CC

Nguyên nhân là do Kiev có ý định tái cấu trúc khoản nợ nước ngoài của nước này - động thái được S&P đánh giá là tương đương việc vỡ nợ.

Hãng tín nhiệm Moody's: Khả năng Ukraine vỡ nợ là gần 100%

Hãng tín nhiệm Moody's: Khả năng Ukraine vỡ nợ là gần 100%

"Ukraine đang đối mặt với khủng hoảng ngân hàng, khủng hoảng tiền tệ và khủng hoảng kinh tế do GDP năm ngoái suy giảm mạnh. Năm nay có thể có thêm khủng hoảng năng lượng."

IMF nhất trí cho Ukraine vay 17,5 tỷ USD để vực dậy nền kinh tế

IMF nhất trí cho Ukraine vay 17,5 tỷ USD để vực dậy nền kinh tế

5 tỷ USD vay nóng sẽ được cung cấp ngay vào cuối tuần này, 5 tỷ USD nữa sẽ được chuyển giao trong vài tháng tới. Ngoài ra còn có 7,5 tỷ USD do các tổ chức tài chính quốc tế khác cho vay.

Hai thủ lĩnh ly khai miền đông Ukraine trở thành tổng thống

Hai thủ lĩnh ly khai miền đông Ukraine trở thành tổng thống

Ngày 3-11, hai thủ lĩnh ly khai thân Nga ở Donetsk và Luhansk thuộc miền đông Ukraine đã trở thành tổng thống theo kết quả cuộc bầu cử hôm qua.

Nga sẽ công nhận kết quả bầu cử quốc hội Ukraine

Nga sẽ công nhận kết quả bầu cử quốc hội Ukraine

Hôm qua 27-10 Nga tuyên bố sẽ công nhận kết quả cuộc bầu cử quốc hội Ukraine. Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cũng lên tiếng ca ngợi cuộc bầu cử.

Các bên ở Ukraine đạt nhiều thỏa thuận về giải quyết khủng hoảng

Các bên ở Ukraine đạt nhiều thỏa thuận về giải quyết khủng hoảng

Các bên đã đạt được thỏa thuận về ngừng bắn và rút quân, trao đổi toàn bộ tù nhân và con tin, cung cấp viện trợ nhân đạo cho khu vực Đông Nam Ukraine.

Liên minh châu Âu giơ cao phạt khẽ?

Liên minh châu Âu giơ cao phạt khẽ?

Liên minh châu Âu (EU) vừa ra tối hậu thư với Nga. Tuy nhiên, phản ứng của Nga trước biện pháp cấm vận của EU khiến khối này thiệt hại nhiều hơn.

Tổng thống Ukraine hy vọng chiến tranh chấm dứt đầu tháng 9

Tổng thống Ukraine hy vọng chiến tranh chấm dứt đầu tháng 9

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bày tỏ hy vọng cuộc đối đầu ở miền Đông sẽ kết thúc vào tháng 9 và nếu việc hạ nhiệt tình hình không diễn ra, khi đó EU sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Biểu tình đòi Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức

Biểu tình đòi Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức

Những người biểu tình cũng yêu cầu gấp rút gửi thiết bị quân sự hạng nặng đến chi viện cho quân đội Ukraine đang tham chiến ở khu vực Đông Nam đất nước.

Ông Putin kêu gọi quân ly khai Ukraine mở vòng vây cho đối phương

Ông Putin kêu gọi quân ly khai Ukraine mở vòng vây cho đối phương

Tổng thống Putin cũng cho biết Nga sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường tại miền Đông Ukraine.

Trở lên trên