-
Hiện đã có hơn 20 quốc gia ban hành lệnh cấm đi lại với vùng dịch Ebola, cụ thể là ba nước Tây Phi Liberia, Sierra Leone, và Guinea để hạn chế lây lan.
-
PGS.TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, kết quả xét nghiệm cuối cùng về bệnh nhân nghi nhiễm Ebola sẽ có vào ngày mai (3/11).
-
Một bệnh nhân đi từ vùng có dịch Ebola về Việt Nam cách đây 5 ngày theo đường hàng không có triệu chứng sốt 2 ngày liền đã được cách ly theo dõi.
-
Ngày 9/9, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo số ca tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay đã lên tới 2.296 người, tăng đột biến thêm gần 200 người chỉ trong một ngày.
-
Viện Pasteur TPHCM cũng cho biết đã lập 6 đội phản ứng nhanh (10 nhân viên/đội) sẵn sàng đến tận địa phương thực hiện các công đoạn xử lý kiểm soát và cách ly nếu xảy ra dịch Ebola.
-
Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế cũng đề nghị những hành khách đi cùng chuyến bay trên ngồi các hàng ghế cạnh hai hành khách nói trên chủ động đến các cơ sở y tế.
-
Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới, nguy cơ lây truyền Ebola qua đường hàng không là thấp.
-
ZMapp là loại huyết thanh gồm ba kháng thể, do hãng dược phẩm Mapp Bioparma ceutical bào chế từ lá cây thuốc lá đã biến đổi gen.
-
Thời gian gần đây, trên các mạng xã hội đang lan truyền tin đồn có bệnh nhân nhiễm Ebola đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và nhiều nguồn tin không có căn cứ khác.
-
Bệnh Ebola không thể truyền nhiễm được qua không khí hoặc nước, cách duy nhất dẫn tới nhiễm bệnh là do tiếp xúc trực tiếp với người đã nhiễm bệnh