MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Sáp nhập, mua bán ngân hàng 2015

Ngân hàng lớn ‘ôm’ ngân hàng nhỏ: Cục nợ hay món hời?

Ngân hàng lớn ‘ôm’ ngân hàng nhỏ: Cục nợ hay món hời?

Đã có thông tin về các thương vụ sáp nhập NH trong năm 2015. Lãnh đạo NHNN xác nhận có 6 – 7 thương vụ, còn thị trường đã điểm những cái tên đầu tiên. Trong đó, lần đầu tiên xuất hiện 3/4 những NH lớn do nhà nước sở hữu chi phối. Đã có ý kiến cho rằng, các NH lớn không muốn mệt thân ôm thêm NH nhỏ nhưng cũng có lý lẽ động viên sáp nhập NH nhỏ không mất gì mà chỉ có được.

Thống đốc: Ngân hàng lớn phải nhận ngân hàng nhỏ

Thống đốc: Ngân hàng lớn phải nhận ngân hàng nhỏ

Đó là khẳng định của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của ngân hàng Vietcombank tổ chức ngày 16/1 tại Hà Nội.

TS. Lê Xuân Nghĩa: “Tâm lý của các ngân hàng lớn là không muốn sáp nhập”

TS. Lê Xuân Nghĩa: “Tâm lý của các ngân hàng lớn là không muốn sáp nhập”

Những thương vụ sáp nhập ngân hàng sắp tới sẽ có trường hợp ngân hàng lớn ôm trọn ngân hàng bé. xét về mặt tâm lý, chỉ có ngân hàng nhỏ muốn gắn toa tàu của họ vào ngân hàng lớn để tồn tại. còn các ngân hàng lớn chỉ là làm theo chỉ định vì họ không hề muốn sáp nhập, "ôm" các ngân hàng nhỏ.

NHNN: Năm 2015 kiên quyết xử lý các ngân hàng yếu kém, kể cả phá sản

NHNN: Năm 2015 kiên quyết xử lý các ngân hàng yếu kém, kể cả phá sản

NHNN đã đề ra mục tiêu là kiên quyết xử lý những ngân hàng yếu kém, không có triển vọng phục hồi và phát triển, kể cả giải thể, phá sản, can thiệp bắt buộc; xử lý cơ bản tình trạng sở hữu chéo, hình thành một số NHTM qui mô lớn và có khả năng cạnh tranh.

Thấy gì từ kế hoạch sáp nhập ngân hàng năm nay?

Thấy gì từ kế hoạch sáp nhập ngân hàng năm nay?

Thị trường đồn đoán rằng sẽ có các cặp ngân hàng sáp nhập trong năm nay, trong đó có tên các "ông lớn" Vietcombank, Vietinbank và BIDV.

Ông Vũ Viết Ngoạn: Dùng từ bùng nổ sáp nhập ngân hàng năm 2015 là hợp lý

Ông Vũ Viết Ngoạn: Dùng từ bùng nổ sáp nhập ngân hàng năm 2015 là hợp lý

"Từ trước tới nay tôi không kỳ vọng nhiều vào sự tham gia của dòng vốn ngoại vào quá trình tái cấu trúc hệ thống NH. Tôi cho rằng thực lực của chúng ta có thể thực hiện được trong nội bộ, ngoại trừ chuyện xử lý nợ xấu thì mới bàn tới chuyện hút vốn ngoại" - ông Ngoạn nói.

Sáp nhập ngân hàng: Thêm những tình huống bất ngờ

Sáp nhập ngân hàng: Thêm những tình huống bất ngờ

Những ngày đầu năm 2015, xuất hiện những diễn biến mới có thể xảy ra trong các bước sáp nhập, hợp nhất các ngân hàng thương mại. Điểm nhấn là bóng dáng các “ông lớn” quốc doanh bắt đầu xuất hiện.

Phó Thống đốc: Năm 2015 sẽ có khoảng 6 thương vụ sáp nhập, hợp nhất ngân hàng

Phó Thống đốc: Năm 2015 sẽ có khoảng 6 thương vụ sáp nhập, hợp nhất ngân hàng

Phó Thống đốc NHNN cho biết thêm, đến cuối tháng 11, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống khoảng 3,8%.

Sắp có vụ sáp nhập ngân hàng đầu tiên trong năm 2015?

Sắp có vụ sáp nhập ngân hàng đầu tiên trong năm 2015?

Xu hướng mua bán, sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực ngân hàng 2015 được dự báo sẽ diễn ra rất sôi động do đây là năm cuối cùng thực hiện đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.

Thâu tóm, sáp nhập ngân hàng: Thương vụ bước ngoặt mới

Thâu tóm, sáp nhập ngân hàng: Thương vụ bước ngoặt mới

Nhiều ngân hàng đang ấp ủ kế hoạch sáp nhập với nhau và nhiều khả năng vòng 2 của quá trình thâu tóm, sáp nhập ngân hàng sẽ được thực hiện trong năm 2015 tạo ra bước ngoặt mới trong tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.

Trở lên trên