MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

SCIC thoái vốn 3 tỷ đô tại Vinamilk và 9 DN

SCIC đã "rót" vốn vào những án nào?

SCIC đã "rót" vốn vào những án nào?

Chức năng tiếp nhận vốn và thoái vốn của Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) được đánh giá khá tốt song chức năng đầu tư lại chưa được thực hiện nhiều.

Thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước: “Không nên tư duy theo kiểu con anh con tôi”

Thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước: “Không nên tư duy theo kiểu con anh con tôi”

Vấn đề giữ doanh nghiệp nào mới quan trọng, còn doanh nghiệp trong hay ngoài nước đều có nghĩa vụ như nhau về thuế, Vinamilk được bán cho ai vẫn phải nộp thuế cho nhà nước như nhau, GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIE cho biết.

Ông Bùi Đức Thụ: Nâng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài để Vinamilk "được giá"

Ông Bùi Đức Thụ: Nâng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài để Vinamilk "được giá"

Không nên để tình trạng bán phần vốn ồ ạt, cung tăng đột ngột trong điều kiện cầu có hạn, sẽ dẫn đến thị trường bội thực và giá bán phần vốn của nhà nước thấp, ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước.

Vinamilk trình 4 kiến nghị về phương thức thoái vốn Nhà nước

Vinamilk trình 4 kiến nghị về phương thức thoái vốn Nhà nước

Nhằm nâng cao hiệu quả của việc thoái vốn nhà nước tại Vinamilk theo đề án Tái cơ cấu Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Vinamilk có 4 đề xuất liên quan đến Lộ trình thoái vốn, giới hạn sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài, phương thức thoái vốn và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

TS. Nguyễn Đức Kiên: Không thoái vốn nên ngân sách chỉ còn 45.000 tỷ đồng

TS. Nguyễn Đức Kiên: Không thoái vốn nên ngân sách chỉ còn 45.000 tỷ đồng

Giờ có hàng tốt để bán ra, chúng ta lại lo ngại không khéo có tham nhũng, thất thoát vốn. Tư duy như thế là tư duy của người mất rìu nhưng lại nhìn sang hàng xóm, nghĩ rằng đó là người ăn cắp rìu, nhưng khi tìm được rìu thì quay sang nhìn hàng xóm với ánh mắt bình thường trở lại.

Ông Đặng Thành Tâm: "Rất tiếc khi bán Vinamilk, FPT... có tiền tôi cũng mua"

Ông Đặng Thành Tâm: "Rất tiếc khi bán Vinamilk, FPT... có tiền tôi cũng mua"

Cổ phiếu của các doanh nghiệp này nếu bán thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ mua vì đây đều là những thương hiệu tốt, hấp dẫn nhà đầu tư. Và điều còn lại quan trọng đó là chúng ta sẽ bị mất đi thương hiệu Việt.

Thoái vốn 10 doanh nghiệp lớn không phải vì mục tiêu ngân sách

Thoái vốn 10 doanh nghiệp lớn không phải vì mục tiêu ngân sách

Việc SCIC thoái vốn khỏi 10 doanh nghiệp lớn không phải vì mục tiêu ngân sách nhà nước như nhiều ý kiến mà điều này nằm trong kế hoạch thực hiện định hướng của Chính phủ là thoái vốn ở những lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ theo quy định của Luật trên.

Cổ phần hoá đã giúp Vinamilk thành doanh nghiệp tỷ đô như thế nào?

Cổ phần hoá đã giúp Vinamilk thành doanh nghiệp tỷ đô như thế nào?

Cởi tấm áo hẹp của doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần hóa đã giúp Vinamilk tăng vọt về vốn điều lệ, doanh thu, lợi nhuận. Đến nay, Vinamilk thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán với khoảng 6 tỷ USD.

Ông Tống Minh Tuấn: Thoái vốn tại Vinamilk là bình thường, SCIC nắm là để thoái

Ông Tống Minh Tuấn: Thoái vốn tại Vinamilk là bình thường, SCIC nắm là để thoái

Việc tìm một thời điểm thích hợp để bán vốn với giá trị cao và thu được 1 khoản tiền lớn nếu có lợi hơn là việc giữ lại cổ phần nhà nước để hưởng cổ tức hàng năm thì sẽ là việc thể hiện được vai trò rất lớn của SCIC.

Phương thức nào thoái vốn hợp lý?

Phương thức nào thoái vốn hợp lý?

Theo ông Dominic Scriven – TGĐ Dragon Capital, lộ trình thoái vốn không rõ ràng nên không ít nhà đầu tư thất vọng...

Trở lên trên