MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Lao đao vì hoa Tết 2016

Ngậm ngùi hoa Tết “vô sinh”

Ngậm ngùi hoa Tết “vô sinh”

Hàng loạt nhà vườn xứ Huế đang lao đao bởi hàng trăm nghìn gốc hoa Tết bỗng “vô sinh”, không đơm nụ kết hoa.

Dân Tây Tựu “méo mặt” vì hoa tết nở sớm

Dân Tây Tựu “méo mặt” vì hoa tết nở sớm

Năm nay, do ảnh hưởng của El Nino, thời tiết mùa đông nhiều nắng ấm, khiến những cánh đồng hoa ở Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đồng loạt đua nhau nở rộ, dù còn non tháng nữa mới đến tết. Người dân nơi đây đang dở khóc dở cười khi phải thu hoạch những bông hoa đẫm mồ hôi và bán với giá bèo bọt.

Vui buồn mùa hoa Tết

Vui buồn mùa hoa Tết

Theo nhận định của các doanh nghiệp, giá hoa năm nay chỉ bằng 50%-60% so với năm trước do nguồn cung dồi dào.

Nấm lá tấn công, người trồng cúc các tỉnh điêu đứng

Nấm lá tấn công, người trồng cúc các tỉnh điêu đứng

Tỉnh Quảng Ngãi là vựa hoa cúc lớn nhất miền Trung, mỗi năm cung ứng hàng trăm nghìn chậu hoa kiểng phục vụ nhu cầu chưng tết cho khắp các tỉnh miền Trung.

Vỡ nợ vì hoa

Vỡ nợ vì hoa

"Hiện tại nhiều hộ đã cắt hết hoa để bán, nên đến Tết giá hoa tăng đến 1 triệu/bó/10 cành là điều bình thường. Tết này chỉ sợ không có hoa mà bán'", người trồng hoa Tây Tựu lo lắng vì ly nở sớm, mất Tết.

Hoa Đà Lạt: Mục tiêu 30% xuất khẩu có khả thi?

Hoa Đà Lạt: Mục tiêu 30% xuất khẩu có khả thi?

Diện tích hoa của Đà Lạt, Lâm Đồng lên tới 7.600 ha với sản lượng trên 2,3 tỷ cành mỗi năm nhưng lượng hoa xuất khẩu năm 2015 chỉ chiếm 10% (trị giá 26 triệu USD), chưa tương xứng với tiềm năng của vùng đất đỏ bazan màu mỡ, khí hậu mát lành hiếm nơi nào có được.

Nhiều loại hoa tết nở sớm do nắng nóng

Nhiều loại hoa tết nở sớm do nắng nóng

Nhiều người trồng hoa tại TP.HCM đang đứng ngồi không yên vì lượng hoa nở sớm ngày càng nhiều. Người trồng hoa hướng dương gần như mất trắng do đồng loạt nở sớm. ...

Hà Nội: Hoa ly nở sớm trước Tết, giá rớt thảm

Hà Nội: Hoa ly nở sớm trước Tết, giá rớt thảm

Tại các làng nghề trồng hoa lớn của Hà Nội những ngày này, hoa ly nở sớm rớt giá còn 5.000 đồng/cành, có lúc xuống chỉ còn 2.000 đồng/cành... khiến nhiều nông dân thua lỗ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Trở lên trên