MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội 2016

Ai được tự ứng cử chức danh Chủ tịch nước?

Ai được tự ứng cử chức danh Chủ tịch nước?

"Nhằm tìm hiểu về bầu cử Quốc hội và quy trình bầu các vị trí lãnh đạo chủ chốt, người đọc hỏi: Quy trình bầu Chủ tịch nước Việt Nam như thế nào? Đại biểu Quốc hội có được ứng cử chức danh Chủ tịch nước không?"

Cảnh giác với người ứng cử ĐBQH 'tự dưng về địa phương làm từ thiện'

Cảnh giác với người ứng cử ĐBQH 'tự dưng về địa phương làm từ thiện'

“Cả năm, cả đời anh không về thôn đó xóm đó, tự dưng anh lại về làm động tác như tặng quà, làm từ thiện... Những hành động tương tự như thế, MTTQ các đoàn thể sẽ giám sát rất chặt chẽ”

Bầu cử Quốc hội khóa XIV: Thẩm tra ứng cử viên phải công bằng

Bầu cử Quốc hội khóa XIV: Thẩm tra ứng cử viên phải công bằng

Để đảm bảo chất lượng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV, công việc đầu tiên là cần đảm bảo quy trình thẩm tra, duyệt hồ sơ chặt chẽ.

Trăn trở việc tăng tỉ lệ nữ ĐBQH, HĐND các cấp

Trăn trở việc tăng tỉ lệ nữ ĐBQH, HĐND các cấp

"Làm thế nào để tăng tỷ lệ nữ ĐB Quốc hội và HĐND các cấp" vấn đề mà nhiều năm qua chúng ta đã và đang đi tìm câu trả lời. Dù tỷ lệ nữ ĐBQH, HĐND các cấp của Việt Nam đã ở mức khá trong khu vực, tuy nhiên so với mục tiêu đến năm 2020 ít nhất 35% ĐBQH, HĐND là nữ thì vẫn còn khoảng cách khá lớn.

Bầu cử Quốc hội 2016: "Còn nhiều vấn đề nóng, Quốc hội chưa với tới..."

Bầu cử Quốc hội 2016: "Còn nhiều vấn đề nóng, Quốc hội chưa với tới..."

“Mong muốn lớn nhất của tôi nếu nói về đổi mới hoạt động của QH thì nên đổi mới đầu vào. Phải có cơ cấu của một QH trong đó có đại diện của nhân dân nhiều hơn, thật sự hơn”, ông Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói.

Bảng dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội khóa 14 của 63 tỉnh thành

Bảng dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội khóa 14 của 63 tỉnh thành

Theo Nghị quyết số 1135/2016/UBTVQH13 ngày 22/01/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa 14, tổng số đại biểu Quốc hội khóa 14 là 500 người. Số đại biểu của các tỉnh thành tùy theo số lượng dân cư.

Ứng cử viên ĐBQH tuổi cao, sức yếu nên 'nhường' cho người trẻ?

Ứng cử viên ĐBQH tuổi cao, sức yếu nên 'nhường' cho người trẻ?

Từ thực tế có ứng cử viên ĐBQH không đảm bảo sức khoẻ, cuối cùng bị trượt, nhiều ý kiến đề nghị nên chăng lần này những vị tiêu biểu mà tuổi cao nên “nhường” cho người trẻ, khỏe gánh vác

Ông Vũ Mão nói về “khoảng trống” trong hoạt động Quốc hội

Ông Vũ Mão nói về “khoảng trống” trong hoạt động Quốc hội

Theo ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trong gần 5 năm của nhiệm kỳ khóa 13, QH đã làm được nhiều việc tốt, tuy nhiên vẫn còn một số “khoảng trống” trong hoạt động của cơ quan lập pháp cần phải rút kinh nghiệm để bổ sung trong khóa 14.

“Không có quy định phải giới thiệu người đứng đầu ứng cử ĐBQH”

“Không có quy định phải giới thiệu người đứng đầu ứng cử ĐBQH”

Ông Nguyễn Văn Pha: Các cơ quan không nhất thiết phải giới thiệu người đứng đầu, mà có thể giới thiệu cấp phó hoặc người tiêu biểu, đại diện của cơ quan mình

Ứng cử viên ĐBQH có được vận động tranh cử qua mạng xã hội?

Ứng cử viên ĐBQH có được vận động tranh cử qua mạng xã hội?

Hiện nay thì không có quy định nào về việc vận động qua mạng. Các hình thức vận động là qua hội nghị tiếp xúc cử tri và phương tiện thông tin đại chúng chính thống.

Trở lên trên