MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Hôm nay, báo cáo sơ bộ kết quả bầu đại biểu Quốc hội khoá XIV

Hôm nay, báo cáo sơ bộ kết quả bầu đại biểu Quốc hội khoá XIV

Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp 48 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử.

Không nhất thiết phải bầu đủ 500 ĐBQH

Không nhất thiết phải bầu đủ 500 ĐBQH

"Trong luật cũng chỉ ghi bầu khoảng 500 ĐBQH và không nhất thiết phải bầu đủ 500 người, nếu chỉ thiếu một vài người thì không cần phải bầu lại”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi với chúng tôi sáng 24/5.

Cập nhật chiều 22/5: Nhiều địa phương đã có gần 100% cử tri đi bầu cử

Cập nhật chiều 22/5: Nhiều địa phương đã có gần 100% cử tri đi bầu cử

Báo cáo nhanh về tình hình bầu cử, tính đến trưa ngày 22/5 đã có nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao, nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu.

Chủ tịch Quốc hội: Ngày 22/5 thực sự là ngày hội lớn của toàn dân

Chủ tịch Quốc hội: Ngày 22/5 thực sự là ngày hội lớn của toàn dân

Ngay sau khi giám sát, kiểm tra 3 đơn vị bầu cử tại thành phố Hà Nội vào sáng 22/5, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã trả lời phỏng vấn báo chí.

Bầu Quốc hội: “Chưa thấy bầu hộ, bầu thay”

Bầu Quốc hội: “Chưa thấy bầu hộ, bầu thay”

Đến hơn 10h sáng ngày 22/5, ước tính khoảng gần 70% cử tri cả nước đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, chưa thấy có bầu hộ, bầu thay, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trả lời câu hỏi của chúng tôi về tình hình bầu cử trong buổi sáng 22/5.

Nhiều khu vực đã có 100% cử tri đi bỏ phiếu

Nhiều khu vực đã có 100% cử tri đi bỏ phiếu

Cập nhật thông tin từ Hội đồng Bầu cử Quốc gia về tình hình bầu cử trên cả nước...

Ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Tấn Dũng đi bầu cử ở TP.HCM

Ông Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Tấn Dũng đi bầu cử ở TP.HCM

Từ sáng sớm 22-5, tại TP.HCM, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, những người vừa kết thúc nhiệm kỳ đã đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân của mình cùng các cử tri khác.

Đà Nẵng gửi 20.000 tin nhắn mời người dân đi bầu cử

Đà Nẵng gửi 20.000 tin nhắn mời người dân đi bầu cử

Ngày 21/5, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng cho biết, trong ngày, tổng đài dịch vụ công 1022 của TP đã gửi 20.000 tin nhắn đến các thuê bao để kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TP sẽ diễn ra vào ngày mai (22/5).

Cử tri quyết định thành công của bầu cử

Cử tri quyết định thành công của bầu cử

Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ với Tiền Phong về ngày bầu cử 22/5 tới đây.

Sẽ kiểm tra ngay tin nhắn có từ “bầu cử” bị chặn

Sẽ kiểm tra ngay tin nhắn có từ “bầu cử” bị chặn

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn tại cuộc họp báo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 14 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, chiều 20/5.

Trở lên trên