-
Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù ngành thủy sản liên tục đối mặt với khó khăn trong cả nuôi trồng và khai thác thủy sản do hạn hán, xâm nhập mặn, sự cố môi trường,... nhưng doanh thu bình quân của ngành vẫn tăng trưởng với mức khá ấn tượng.
-
Động thái giải quyết các tài sản xấu đã khiến HAGL phát sinh khoản chi phí bất thường 944 tỷ đồng, chiếm khoảng 2% tổng tài sản hợp nhất.
-
Nguyên nhân dẫn đến kết quả điều chỉnh tăng này là do Nhiệt điện Bà Rịa ghi nhận lãi dự thu của các hợp đồng kỳ hạn 16 tỷ đồng.
-
So với thời kỳ đỉnh cao năm 2014, kết quả bán niên năm 2016 của vua tôm Minh Phú vẫn rất thấp.
-
Thủy điện Cần Đơn chủ yếu sản xuất điện thương phẩm, tuy nhiên, nửa đầu năm 2016, điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa ít, hạn hán kéo dài nên việc chạy máy phát điện bị gián đoạn.
-
Quý 2 năm 2016, không ít doanh nghiệp địa ốc, xây dựng thu về lợi nhuận lớn nhờ sự phục hồi của thị trường bất động sản.
-
Lợi nhuận gộp ở mức thấp trong khi các chi phí phát sinh trong kỳ giảm không đáng kể đã khiến Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC) lỗ 16 tỷ đồng.
-
Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVX đạt gần 23 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng cao gấp gần 8 lần cùng kỳ năm ngoái.
-
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, Hà Đô lãi sau thuế gần 47 tỷ đồng, tăng 125% so với nửa đầu năm ngoái.
-
Nguyên nhân thua lỗ là do trong kỳ có 2 công ty con và 1 công ty liên kết kinh doanh thua lỗ, Sông Đà 7 còn phải trích lập dự phòng hơn 23 tỷ đồng.