-
Nguyên nhân của kết quả trên là do chi phí hoạt động sau soát xét của Agriseco tăng từ 164,2 tỷ đồng lên 428 tỷ đồng.
-
Động thái giải quyết các tài sản xấu đã khiến HAGL phát sinh khoản chi phí bất thường 944 tỷ đồng, chiếm khoảng 2% tổng tài sản hợp nhất.
-
Trong khi quý 2 toàn thị trường có tới 90% doanh nghiệp kinh doanh có lãi thì những khoản lỗ này trở lên nổi bật hơn hẳn.
-
Lợi nhuận gộp ở mức thấp trong khi các chi phí phát sinh trong kỳ giảm không đáng kể đã khiến Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC) lỗ 16 tỷ đồng.
-
Nguyên nhân thua lỗ là do trong kỳ có 2 công ty con và 1 công ty liên kết kinh doanh thua lỗ, Sông Đà 7 còn phải trích lập dự phòng hơn 23 tỷ đồng.
-
"Quả ngọt" lợi nhuận chưa kịp thưởng thức, nhà đầu tư và cổ đông đã phải ngậm "trái đắng" với các con số lợi nhuận quý 2 khác xa quá đỗi với con số công bố trước đó của doanh nghiệp.
-
Khoản lỗ bất ngờ từ hoạt động liên doanh liên kết 24 tỷ đồng đã khiến DIG chịu lỗ quý 2 hơn 13 tỷ đồng.
-
Tính đến 30/6/2016, OCH có các khoản phải thu ngắn hạn gần 1.038 tỷ đồng, trong đó dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 448 tỷ đồng.
-
Tính riêng quý 2/2016, QBS lỗ 22 tỷ đồng do chi phí tài chính, và giá vốn tăng mạnh.
-
Tính đến 30/6/2016, OGC có tới 2.276 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, doanh nghiệp đã phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lên tới 2.509,3 tỷ đồng.