Sự kiện:
Cháy Công ty Rạng Đông
-
Ngày đầu làm việc, Binh chủng Hoá học đã thu gom 5 tấn phế thải nhiễm thủy ngân trên diện tích khoảng 300m2 tại nhà máy Rạng Đông.
-
"Cho đến lúc này, cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận chính thức về thông tin vụ cháy. Khi có kết quả chính thức, chúng tôi sẽ thông báo ngay", RAL nói thêm.
-
Tính đến hết ngày 8/9/2019, HoSE vẫn chưa nhận được giải trình và công bố thông tin xác minh ước tính thiệt hại tài sản và ảnh hưởng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ Công ty do xảy ra hoả hoạn, HoSE theo đó nhắc nhở RAL về việc chậm công bố thông tin và đề nghị Công ty khẩn trương nghiêm túc thực hiện công bố thông tin theo quy định.
-
Luật sư Nguyễn Thế Truyền khẳng định trong vụ việc này quyền khởi kiện ở đây thuộc về Bộ Tài Nguyên và Môi trường...
-
Mặc dù các CBCNV công ty tham gia chữa cháy ngày 28/8/2019 đã đến công ty thu dọn và chuẩn bị cho sản xuất và ngày 30/8/2019 đã bắt đầu sản xuất lại bình thường nhưng thư xin lỗi của Tổng giám đốc dường như đã bị bỏ sót họ? Chưa kể những người khác không phải "nhân dân hai phường" mà vì công việc, mưu sinh mà có mặt tại khu vực trong đám cháy đều không hề được một lời.
-
UBND TP Hà Nội đã đề nghị mời chuyên gia trong nước và nước ngoài giúp Công an TP Hà Nội giám định mức độ ô nhiễm sau vụ cháy Công ty Rạng Đông.
-
Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong trưa 3/9, quanh vụ cháy xưởng Cty Bóng đèn phích nước Rạng Đông bốc mùi khét nồng nặc, nhiều người đi qua phải bịt mũi. Nhiều nhà dân khóa cửa nhưng nhiều nhà khác vẫn sinh hoạt bình thường.
-
Dù mùi khói độc đã giảm, nhưng người dân trên tuyến phố Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa thể chấm dứt chuỗi ngày "sống cùng khẩu trang" trong bất kể mọi sinh hoạt, thậm chí cả khi ngủ. Chợ cóc, những gánh hàng rong, quán ăn đều vẫn tấp nập "người buôn kẻ bán" như ngày thường.
-
Các chuyên gia môi trường cho rằng, cách nói thủy ngân bằng 0 trong môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội rất sai về mặt khoa học. Thực tế các thiết bị test nhanh không thể phát hiện ra thủy ngân nồng độ thấp chứ không phải là nồng độ thủy ngân bằng 0.
-
Kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng thủy ngân ở các mẫu tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (334 Nguyễn Trãi) và Ký túc xá Mễ Trì (182 Lương Thế Vinh) đều dưới ngưỡng cho phép.