Sự kiện:
Dịch Corona tác động đến kinh tế
-
Hầu hết các phân khúc BĐS từ bán lẻ, BĐS nghỉ dưỡng đến BĐS nhà ở đều không “miễn nhiễm” với dịch Covid-19. Mức độ ảnh hưởng cụ thể của từng phân khúc ra sao, cách thức ứng phó như thế nào được các chuyên gia đưa ra, đề xuất.
-
Dịch bệnh Covid-19 khiến thị trường bất động sản chững lại, nhiều phân khúc có xu hướng giảm giá mạnh và đây cũng là cơ hội để người mua có thể sở hữu BĐS với giá hợp lý hơn.
-
Tính đến thời điểm 25/3, đã có 185 cụm rạp đóng cửa trên cả nước (gần 90% so với tổng số rạp hiện có là 210 rạp), số cụm rạp đã đóng ước tính chiếm khoảng 91% doanh thu phòng vé. Con số này tương đương đã có gần 1.000 màn chiếu đóng trên cả nước.
-
Trong năm qua thị trường BĐS gặp khó khăn về yếu tố pháp lý dự án, nay phải đối diện với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến thị trường rơi vào tình trạng ảm đạm ở nhiều nơi.”
-
Ông Hoàng Quốc Khánh - Giám đốc Khối vận hành tập đoàn này sẽ có cuộc trao đổi trực tuyến với Trí Thức Trẻ về chiến lược riêng của tập đoàn này trong việc ứng phó với tác động của dịch Covid-19. Cuộc trao đổi sẽ được tiến hành offline và dăng tải sau chứ không trực tuyến như dự kiến vào 9h30 sáng 27/3 vì khách mời có việc đột xuất.
-
Từ Paris, GS. TS. Nguyễn Đức Khương, PGĐ phụ trách nghiên cứu, IPAG Business School (Paris), & Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) đã có cuộc trò chuyện với Trí Thức Trẻ xung quanh câu chuyện tháo gỡ khó khăn kinh tế Việt Nam trong dịch Covid-19 và câu chuyện nhìn từ nước Pháp.
-
Trí Thức Trẻ đã có cuộc giao lưu trực tuyến với GS. TS. Nguyễn Đức Khương từ Paris. Ông Khương là PGĐ phụ trách nghiên cứu, IPAG Business School (Paris), & Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global).
-
“Trong giai đoạn này, tình thế phát triển mang tính đánh đổi rất cao. Không thể chọn giải pháp nào chỉ tính được lợi mà không phải “trả giá”. Hai lĩnh vực Y tế và Giáo dục đang cho thấy rõ quyết tâm của Chính phủ: chấp nhận đánh đổi lợi ích để chống dịch, coi chống dịch là ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực phát triển, cả về chính trị xã hội lẫn kinh tế”.
-
Từ cuối năm 2019 đến nay thị trường bất động sản có xu hướng "đuối" dần. Cung, cầu trên thị trường đều giảm một cách rõ rệt.
-
Chính phủ Philippines hôm qua cũng công bố gói kích thích tài khóa trị giá 27,1 tỷ peso (tương đương 527 triệu USD).