MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Thoái vốn đầu tư ngoài ngành, tiết kiệm chi phí

"Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam còn khá nhiều vấn đề"

"Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam còn khá nhiều vấn đề"

Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng cũng chỉ ra một số nguyên nhân khiến công nghiệp hỗ trợ Việt Nam chưa phát triển trong những năm qua.

Bán vốn Nhà nước dưới mệnh giá, tại sao không?

Bán vốn Nhà nước dưới mệnh giá, tại sao không?

Theo quy định của Chính phủ, đến hết năm 2015, các DNNN phải hoàn thành thoái vốn đầu tư ở các lĩnh vực ngoài ngành kinh doanh chính.

Xử lý người đứng đầu tập đoàn, khó gì?

Xử lý người đứng đầu tập đoàn, khó gì?

Ở trường hợp ông Đinh La Thăng, pháp luật chưa có quy định cụ thể về xử lý trách nhiệm với người đứng đầu.

EVN chuẩn bị trình phương án tái cơ cấu

EVN chuẩn bị trình phương án tái cơ cấu

Tháng 2, sản lượng điện sản xuất và mua của EVN ước đạt 8,646 tỷ kWh, trong đó điện sản xuất là 3,352 tỷ kWh, tức chỉ chiếm 38,8%.

''Đại gia'' PVN cam kết cắt giảm chi tiêu hơn 3.700 tỷ đồng

''Đại gia'' PVN cam kết cắt giảm chi tiêu hơn 3.700 tỷ đồng

Chiều 28-2, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN (PVN) đã tổ chức lễ ký cam kết cắt giảm chi phí trong năm 2012.

TKV cam kết cắt giảm bổ sung 250 tỷ đồng chi phí

TKV cam kết cắt giảm bổ sung 250 tỷ đồng chi phí

Về kế hoạch tái cấu trúc, trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ làm thủ tục thoái vốn 216,8 tỷ đồng của 4 công ty.

HUD cam kết cắt giảm 125 tỷ đồng chi phí

HUD cam kết cắt giảm 125 tỷ đồng chi phí

Tập đoàn phát triển Nhà và đô thị (HUD) - Bộ Xây dựng dự kiến tiết kiệm chi phí, nâng lợi nhuận từ 1.980 tỷ đồng lên 2.105 tỷ đồng trong năm 2012.

Hai ngày phải sắp xếp xong một tổng công ty?

Hai ngày phải sắp xếp xong một tổng công ty?

Quá trình đổi mới, sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước hiện nay đang chậm trễ và khó về đích theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Đình Cung: Tái cấu trúc DNNN “chạy” nhanh nhất là tiến hành IPO

Ông Nguyễn Đình Cung: Tái cấu trúc DNNN “chạy” nhanh nhất là tiến hành IPO

Tái cấu trúc là sử dụng có hiệu quả hơn nguồn lực mà khu vực kinh tế nhà nước đang nắm giữ; nếu sử dụng chưa hiệu quả thì nguồn lực này phải được “chạy” sang khu vực khác.

“Thoái vốn đầu tư ngoài ngành chính là sửa sai”

“Thoái vốn đầu tư ngoài ngành chính là sửa sai”

Nhiều ý kiến đổ tất cả “tội vạ” cho các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước về hoạt động đầu tư tràn lan, đầu tư ra ngoài ngành.

Trở lên trên