Sự kiện:
Kinh tế Trung Quốc
-
Đồng nhân dân tệ (CNY) vẫn còn giảm khoảng 4% sau ba lần phá giá của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC). Điều đó đã ít nhiều ảnh hưởng đến thói quen tiêu dùng của người Trung Quốc.
-
Hai đối tượng chính: giới tinh hoa tài chính toàn cầu và hàng chục ngàn cán bộ trung cấp ở Trung Quốc.
-
Nguy cơ khủng hoảng kinh tế Trung Quốc trong tương lai đang trở nên lớn hơn.
-
Đồng nhân dân tệ có thể tăng giá khoảng 2,4% lên 6,14 nhân dân tệ/USD vào thời điểm cuối năm 2012. Năm 2011, đồng nhân dân tệ tăng giá 4,7%.
-
Các chuyên gia thuộc nhóm công ty chứng khoán và tổ chức đầu tư lớn nhất tại Trung Quốc vẫn không thể thống nhất được về hướng diễn biến của TTCK Trung Quốc.
-
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, khẳng định Trung Quốc cần phải sẵn sàng cho các cú sốc từ khủng hoảng nợ châu Âu và triển vọng kinh tế Mỹ không mấy ấn tượng.
-
Trong năm 2011, gần 900 phiên đấu giá đất tại Trung Quốc đã thất bại, cao gấp 3 lần so với năm 2010.
-
Vào năm 2009, Trung Quốc có 178 triệu người trên tuổi 60. Con số này có thể lên đến mức 437 triệu tương đương 1/3 dân số vào năm 2050.Trung Quốc sẽ "già trước khi giàu".
-
Các công ty xuất khẩu Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn khi đồng nhân dân tệ tăng giá dần dần. Đồng nhân dân tệ đã tăng giá được khoảng 8,5% so với đồng USD trong khoảng 1,5 năm qua.
-
Barclays Capital và Bank of America Merrill Lynch khẳng định tỷ lệ dự trữ bắt buộc có thể được điều chỉnh giảm trước thời điểm Trung Quốc nghỉ lễ Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 23/01/2012.