MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói về nguy cơ tội phạm lợi dụng phương tiện bay không người lái đưa chất nổ, chất hóa học phá hoại mục tiêu

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói về nguy cơ tội phạm lợi dụng phương tiện bay không người lái đưa chất nổ, chất hóa học phá hoại mục tiêu

Từ thực tế này, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng nếu lực lượng bảo vệ trực tiếp không được quyền ngăn chặn mà chờ lực lượng khác đến xử lý thì sẽ gây ra hậu quả về nhiều mặt.

ĐBQH: Không lẽ Trung đoàn Không quân CAND lại đi mượn máy bay?

ĐBQH: Không lẽ Trung đoàn Không quân CAND lại đi mượn máy bay?

Đại biểu Quốc hội Đỗ Ngọc Thịnh chia sẻ việc đất nước ta còn khó khăn và phải tiết kiệm, nhưng không thể vì tiết kiệm mà không trang bị cho Cảnh sát cơ động tàu bay, tàu thủy.

Đại biểu Quốc hội sẽ chọn 4 thành viên Chính phủ trả lời chất vấn

Đại biểu Quốc hội sẽ chọn 4 thành viên Chính phủ trả lời chất vấn

Theo chương trình kỳ họp thứ 2 đã được Quốc hội thông qua, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong các ngày 10, 11 và sáng 12/11.

Chủ tịch Quốc hội: Cuộc sống không có bảo hiểm như đi cầu thang không có tay vịn, nhưng cần bình đẳng giữa người mua và người bán

Chủ tịch Quốc hội: Cuộc sống không có bảo hiểm như đi cầu thang không có tay vịn, nhưng cần bình đẳng giữa người mua và người bán

Phát biểu tại phiên thảo luận về dự thảo Luật Kinh doanh Bảo hiểm sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo hiểm với cuộc sống, với sản xuất, kinh doanh nhưng cũng đề cao sự công bằng giữa các bên tham gia.

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu: Hà Nội chưa nên cho học sinh đi học trở lại

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu: Hà Nội chưa nên cho học sinh đi học trở lại

Trao đổi với phóng viên sáng 25/10, ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội – cho rằng nên tiêm vắc xin cho người từ 16-18 tuổi và chưa nên cho học sinh trở lại trường khi chưa tiêm được vắc xin.

Viện trưởng VKS Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí: Sẽ xem xét, xử lý những lùm xùm liên quan tới từ thiện trong thời gian tới

Viện trưởng VKS Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí: Sẽ xem xét, xử lý những lùm xùm liên quan tới từ thiện trong thời gian tới

Phát biểu giải trình ý kiến của các ĐBQH, trong đó có những ý kiến về lùm xùm từ thiện trên mạng xã hội, Viện trưởng VKS Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí nhấm mạnh cơ quan điều tra, kiểm sát và tòa sẽ xem xét xử lý những hành vi này để đảm bảo trật tự xã hội.

Năm 2021: Nhiều án kinh tế lớn được phát hiện khởi tố, tội phạm tham nhũng tăng 15,2%

Năm 2021: Nhiều án kinh tế lớn được phát hiện khởi tố, tội phạm tham nhũng tăng 15,2%

Báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV cho biết năm 2021, tình hình an ninh, chính trị được bảo đảm, nhưng tình hình tội phạm gia tăng.

Các đại biểu Quốc hội kỳ vọng gì ở dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)?

Các đại biểu Quốc hội kỳ vọng gì ở dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)?

Sáng nay 23/10, trước Quốc hội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Sẽ không còn danh hiệu "Gia đình văn hóa" theo luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi)

Sẽ không còn danh hiệu "Gia đình văn hóa" theo luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi)

Để thống nhất hệ thống danh hiệu thi đua ở cơ sở và cho gia đình, danh hiệu "gia đình văn hóa" được ban soạn thảo đề nghị đổi thành "Gia đình tiêu biểu" trong dự thảo Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi).

Gần 900.000 tỷ đồng kết dư quỹ BHXH đang được đầu tư như thế nào?

Gần 900.000 tỷ đồng kết dư quỹ BHXH đang được đầu tư như thế nào?

Trong báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương Binh – Xã hội cho biết tổng số kết dư đầu tư quỹ đến 31/12/2020 là 897,7 nghìn tỷ đồng và đang được đầu tư theo luật.

Trở lên trên