MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự thật chưng hửng về những viên đá quý ở chợ Trung Quốc, ai cũng tưởng có cơ hội đổi đời ngờ đâu "ngậm bồ hòn làm ngọt"

13-08-2021 - 21:36 PM | Sống

Sự thật chưng hửng về những viên đá quý ở chợ Trung Quốc, ai cũng tưởng có cơ hội đổi đời ngờ đâu "ngậm bồ hòn làm ngọt"

Có rất nhiều đoạn video trên Douyin (TikTok Trung Quốc) ghi lại quá trình chọn mua những viên đá quý "may rủi" trong chợ Trung Quốc. Nhưng sự thật đằng sau khiến không ít người bất ngờ.

Những ngày gần đay, dân mạng trầm trồ tấm tắc khen ngợi rằng Trung Quốc có những khu chợ rất độc đáo khi bày bán những viên đá thô vô cùng "xịn sò" mang lại cơ hội đổi đời cho người mua.

Khách hàng sẽ chọn lựa một viên đá để người bán tiến hành mài giũa, sau đó nếu may mắn thì bên trong khối đá sẽ là viên đá quý đắt đỏ, còn xui thì chỉ là đá bình thường, không giá trị.

Vậy thì sự thật về những viên đá thô "may rủi" đó là gì? Liệu bên trong thật sự có trân châu bảo thạch như những video được tung trên mạng?

Sự thật chưng hửng về những viên đá quý ở chợ Trung Quốc, ai cũng tưởng có cơ hội đổi đời ngờ đâu ngậm bồ hòn làm ngọt - Ảnh 1.

Trên thực tế, tất cả chỉ là sự nhầm lẫn đến từ phía cộng đồng mạng. Viên đá thô "may rủi" mà ai ai cũng cho rằng bên trong có đá quý ấy chỉ là quả phật tâm mà thôi.

Quả phật tâm (佛心果) có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới ở Trung Quốc. Vỏ quả phật tâm có màu nâu sẫm, không quá bắt mắt.

Quả phật tâm không thể ăn được vì phần vỏ rất dày và cứng, không có thịt quả, bên trong chỉ có lõi hạt. Hạt quả rất to, cứng cáp và rỗng ruột, thường được mài nhẵn và tạo hình thành món đồ trang sức trông như đá quý.

Sự thật chưng hửng về những viên đá quý ở chợ Trung Quốc, ai cũng tưởng có cơ hội đổi đời ngờ đâu ngậm bồ hòn làm ngọt - Ảnh 2.

Sau khi tiến hành mài nhẵn, bề mặt của hạt phật tâm vô cùng trơn bóng, đa phần sẽ có màu trắng (hiếm gặp hơn là vàng kim, đỏ, xanh,…) trông rất giống với đá quý tự nhiên, vô cùng xinh đẹp. Theo quan niệm của người Trung Quốc, đeo dây chuỗi có đính hạt phật tâm có thể trừ tà, mang lại vận may, chiêu tài lộc, hút phúc khí, đảm bảo bình an.

Dựa vào đặc tính đó, nhiều vùng ở Trung Quốc, đặc biệt là chợ đêm, khu du lịch, khu vui chơi giải trí thường mở các khu bày bán các loại quả phật tâm với hình thức như mở những chiếc hộp bí mật.

Khách hàng sẽ chọn mua quả với những giá cả khác nhau từ 50 tệ (gần 180 nghìn đồng) đến 200 tệ (hơn 700 nghìn đồng) tùy thuộc vào kích thước và hình dạng quả (thông thường quả to và thẳng sẽ có giá cao hơn).

Sự thật chưng hửng về những viên đá quý ở chợ Trung Quốc, ai cũng tưởng có cơ hội đổi đời ngờ đâu ngậm bồ hòn làm ngọt - Ảnh 3.

Sau đó, người bán sẽ tiến hành các công đoạn theo trình tự: Gọt vỏ - Mài hạt loại bỏ phần gồ ghề - Mài hạt trong nước để tạo độ trơn bóng – Lau khô – Đính dây đeo tay hoặc vòng cổ. Quá trình gia công hoàn toàn được thực hiện tại chỗ, chỉ trong vòng 5 đến 10 phút là có ngay món đồ trang sức vô cùng xinh xắn.

Sự thật chưng hửng về những viên đá quý ở chợ Trung Quốc, ai cũng tưởng có cơ hội đổi đời ngờ đâu ngậm bồ hòn làm ngọt - Ảnh 4.

Song song với quá trình mài hạt, khách hàng đứng một bên cũng hồi hộp và mong ngóng kết quả khi quả phật tâm được mở ra sẽ trông như thế nào: Có đẹp hay không, có quý giá hay không, có độc đáo hay không,…

Chính vì sự kích thích "may rủi" như một trò chơi bóc thăm trúng thưởng trong các hội chợ, người kinh doanh quả phật tâm đã đánh vào tâm lý khách hàng và từ đó hình thành nên cơn sốt "đi chợ mua quả phật tâm tìm đá quý".

Sự thật chưng hửng về những viên đá quý ở chợ Trung Quốc, ai cũng tưởng có cơ hội đổi đời ngờ đâu ngậm bồ hòn làm ngọt - Ảnh 5.

Loại hình kinh doanh quả phật tâm theo dạng này rất phổ biến ở Trung Quốc. Người dân nơi đây xem việc mua quả phật tâm để làm thú vui giải trí trong những dịp cuối tuần, còn đối với khách du lịch thì sẽ là trò chơi mới lạ vừa kích thích trí tò mò vừa có hẳn sợi dây trang sức để làm kỉ niệm.

Thế nhưng, đây cũng là một sự nhầm lẫn tai hại cho cư dân mạng khi tưởng rằng những quả phật tâm kia là đá quý thô sơ và sẽ trở thành tỷ phú khi bên trong chứa trân châu bảo thạch đắt giá.

(Nguồn: Zhihu, Kknews)

Theo Phan

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên