MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự thật sau tấm biển "giải cứu" khoai lang Gia Lai trên vỉa hè Hà Nội: Người bán thừa nhận lấy hàng từ chợ đầu mối để kiếm lời

01-03-2020 - 09:12 AM | Thị trường

Những ngày gần đây, không khó để bắt gặp khoai lang, sầu riêng... chất thành hàng đống trên vỉa hè Hà Nội với tấm biển "giải cứu".

Chỉ trong khoảng 500 mét đoạn qua cầu sông Nhuệ (quận Nam Từ Liêm) có tới hàng chục tấm biển như thế được treo lên 2 bên đường. Khoai lang Nhật "giải cứu" có giá 13 nghìn đồng cho 1kg. Những người bán hàng ở đây tự nhận, đây là khoai lang của bà con nông dân ở Gia Lai, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây khó khăn trong xuất khẩu.

"Hỗ trợ nông dân ấy mà. Ở trong đấy khoai, dưa hấu, sầu riêng đang tắc cửa khẩu không đi được...", người phụ nữ bán hàng nói.

Sự thật sau tấm biển giải cứu khoai lang Gia Lai trên vỉa hè Hà Nội: Người bán thừa nhận lấy hàng từ chợ đầu mối để kiếm lời - Ảnh 1.

Điểm bán nông sản "giải cứu" mọc lên san sát.

Sự thật sau tấm biển giải cứu khoai lang Gia Lai trên vỉa hè Hà Nội: Người bán thừa nhận lấy hàng từ chợ đầu mối để kiếm lời - Ảnh 2.

Khoai lang đổ tràn lan dưới lòng đường.

Đề tìm hiểu về việc tại sao gần đây lại xuất hiện nhiều tiểu thương bán nông sản "giải cứu" đến thế, PV đã đóng vai người muốn mua khoai số lượng lớn để tiếp cận. Sau một hồi nói chuyện, chính những người bán hàng ở đây tiết lộ họ thực ra là dân buôn chuyên nghiệp, khoai được ô tô chở tới tận nơi và chiêu "giải cứu" được dùng với mục đích duy nhất là giúp bán hàng nhanh hơn.

Cũng theo chia sẻ của người bán hàng, trung bình mỗi ngày bà bán được khoảng 1 tấn khoai. Khi PV đặt vấn đề mua số lượng lớn, người bán hàng báo giá 10 nghìn đồng cho 1 kg. Người bán hàng sẽ lãi 50% cho giá bán lẻ và 30% cho giá bán buôn. Như vậy, với 1 tấn khoai "giải cứu" được bán ra với giá bán lẻ, người bán sẽ đút túi hơn 5 triệu đồng tiền lãi một ngày.

Trong khi đó, một người bán hàng khác lại tiết lộ, họ mua khoai từ chợ đầu mối về để bán.

Sự thật sau tấm biển giải cứu khoai lang Gia Lai trên vỉa hè Hà Nội: Người bán thừa nhận lấy hàng từ chợ đầu mối để kiếm lời - Ảnh 3.
Sự thật sau tấm biển giải cứu khoai lang Gia Lai trên vỉa hè Hà Nội: Người bán thừa nhận lấy hàng từ chợ đầu mối để kiếm lời - Ảnh 4.

Bên cạnh khoai lang, sầu riêng cũng là mặt hàng được bày bán ở nhiều tuyến phố. Trên phố Cương Kiên (Trung Văn, Nam Từ Liêm) có gần 10 xe sầu riêng được bày bán bên lề đường. Theo các tiểu thương, sầu riêng ở đây là hàng được xuất đi Trung Quốc nhưng phải quay đầu vì khó khăn trong xuất khẩu. Sầu riêng cũng được quảng cáo là "loại 1", có giá dao động từ 80-85 nghìn đồng/ kg.

Tuy nhiên, tương tự như việc "giải cứu" khoai lang, những người bán hàng ở đây cũng chỉ là làm kinh doanh đơn thuần.

Sự thật sau tấm biển giải cứu khoai lang Gia Lai trên vỉa hè Hà Nội: Người bán thừa nhận lấy hàng từ chợ đầu mối để kiếm lời - Ảnh 5.
Sự thật sau tấm biển giải cứu khoai lang Gia Lai trên vỉa hè Hà Nội: Người bán thừa nhận lấy hàng từ chợ đầu mối để kiếm lời - Ảnh 6.

Ngoài những địa điểm vừa đề cập, sầu riêng, khoai lang, dưa hấu... đóng mác "giải cứu" còn được bày bán ở rất nhiều nơi trên địa bàn TP Hà Nội. Tuy thu được khoản lời không nhỏ nhờ bán nông sản "giải cứu" nhưng các tiểu thương lại rất thiếu trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, rác không được thu dọn mà để ngổn ngang trên vỉa hè. Bên cạnh đó, việc bày bán sát lề đường, trên cầu... cũng gây mất mĩ quan đô thị và ảnh hưởng tới giao thông.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV lãnh đạo công an phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, trong gần một tuần qua sau khi nắm được thông tin nhiều người tập trung buôn bán tại khu vực gần cầu sông Nhuệ đơn vị này đã ra nhắc nhở. Tuy nhiên việc những người này lấy hàng từ đâu bán phía công an không nắm được.

"Việc buôn bán tràn lan ra vỉa hè, xả rác, gây ách tắc giao thông đơn vị đã cho lực lượng ra nhắc nhở", vị lãnh đạo thông tin.

Xem thêm các thông tin khác về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại ĐÂY.

Sự thật sau tấm biển giải cứu khoai lang Gia Lai trên vỉa hè Hà Nội: Người bán thừa nhận lấy hàng từ chợ đầu mối để kiếm lời - Ảnh 8.

Theo NGỌC THẮNG, KINGPRO

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên