MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sức ép giải ngân rất lớn trong năm 2023

Năm 2023, sức ép giải ngân rất lớn với số vốn khoảng hơn 700.000 tỷ, đòi hỏi công tác chỉ đạo điều hành, giám sát thực hiện phải triển khai đồng bộ.

Tối 2/2, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết đầu tiên của năm 2023 trong chỉ đạo, điều hành về kinh tế xã hội và ngân sách. Điều đặc biệt, Chính phủ đã gộp Nghị quyết 02 vào Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ: Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Sức ép giải ngân rất lớn trong năm 2023 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo.


"Đây là văn bản thể hiện rõ nhất các giải pháp dự kiến trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao... Trong đó nhấn mạnh các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công. Chúng ta mới trải qua 1 tháng triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Chúng ta ở bước đầu tập trung vào công tác chuẩn bị, lên kế hoạch, chỉ tiêu... để sẵn sàng bước vào giai đoạn mới tăng tốc sau giai đoạn nghỉ Tết dài ngày", ông Phương cho biết.

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, công tác chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện được phương châm Nghị quyết 01 đề ra là tính quyết liệt, sâu sát ngày từ những ngày đầu năm mới khi Thủ tướng đã đi thị sát, chỉ đạo các dự án lớn của nền kinh tế, đặc biệt là các dự án đường cao tốc, sân bay lớn... Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị 03, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, bắt tay vào cuộc ngay lập tức để triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2023 ngay từ đầu năm mới. Đồng thời, sẵn sàng ứng phó với những khó khăn, thách thức có thể xảy ra.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ cuối 2022, Tổng Bí thư cũng đã nhấn mạnh việc tăng cường năng lực công tác dự báo, đặc biệt trong bối cảnh tình hình còn nhiều phức tạp. Đó là tiền đề để các cơ quan tham mưu, kiến nghị giải pháp phù hợp và bảo đảm thực hiện đúng phương châm Nghị Quyết 01 đề ra là: linh hoạt, hiệu quả, kịp thời trong bối cảnh 2023 khó khăn thách thức còn nhiều.

"Về đầu tư công, năm 2022 đã đạt tỷ lệ gần 93%. Đây là con số tích cực cho thấy sự quan tâm của Chính phủ, các bộ ngành địa phương và cả xã hội với công tác giải ngân công. Năm 2023, sức ép giải ngân rất lớn với số vốn khoảng hơn 700.000 tỷ, đòi hỏi công tác chỉ đạo điều hành, giám sát thực hiện phải triển khai đồng bộ. Bám sát chỉ đạo điều hành, giải pháp có trong Chỉ thị số 03 và Nghị quyết 01, bản thân các bộ ngành địa phương cũng có chương trình hành động trong đó nội dung liên quan hoạt động giải ngân đầu tư công", Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói.

Sức ép giải ngân rất lớn trong năm 2023 - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án cao tốc khu vực ĐBSCL.


Cũng theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, năm 2023, công tác chuẩn bị dự án, đặc biệt là lập kế hoạch, phê duyệt dự án sẽ giảm sức ép hơn. Đây là điều kiện tốt để bước vào thi công các dự án ngay từ đầu năm.

"Một trong những giải pháp khác nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động giải ngân vốn đầu tư công là tăng cường vai trò của người lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan bộ ngành, địa phương trong chỉ đạo thực hiện, nhất là nội dung theo dõi, giám sát. Từ đó lắng nghe khó khăn thách để sẵn sàng có giải pháp hiệu quả. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẵn sàng vào cuộc, lắng nghe kiến nghị của các bộ ngành, địa phương về các vướng mắc để có giải pháp khắc phục ngay từ đầu năm", ông Phương nhấn mạnh./.

Theo Trần Ngọc-Thiên Bình

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên