MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

25 năm, HDBank đã tăng tổng tài sản thêm 5000 lần

30-04-2015 - 07:27 AM | Tài chính - ngân hàng

Là một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên được thành lập với vốn điều lệ chỉ 3 tỷ đồng, tổng tài sản 20 tỷ và 17 cán bộ nhân viên, nay HDBank đã có vốn điều lệ hơn 9.000 tỷ, tổng tài sản xấp xỉ 100 nghìn tỷ và hơn 6.2000 nhân sự.

Với những người dân TP.HCM và Đông Nam bộ, cái tên cái tên Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM, nay là Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – HDBank, đã thấm đẫm niềm tự hào như một địa chỉ gắn bó, nghĩa tình.

Là một trong những NHCP đầu tiên được thành lập từ những năm đầu thời kỳ đất nước đổi mới (thành lập ngày 4/1/1990) với sứ mệnh góp phần xây dựng và phát triển TP.HCM văn minh, hiện đại, HDBank với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, tổng tài sản 20 tỷ đồng, 17 CBNV- đã tích cực tham gia các dự án trọng điểm; cung ứng nguồn vốn cho mọi tầng lớp khách hàng, góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới và phát triển TP. HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Bước vào thời kỳ mới, những giá trị cốt lõi truyền thống cùng những nỗ lực đổi mới toàn diện đã khoác lên HDBank một diện mạo mới với những nét trẻ trung, năng động, bắt nhịp với các bước chuyển mình của đất nước và thế giới.

Vượt ra khỏi phạm vi TP. HCM và vùng Đông Nam bộ, HDBank vươn mình mạnh mẽ, trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại tài trợ vốn cho cho nhiều công trình quốc gia, các dự án quốc phòng, an sinh xã hội quan trọng trên toàn quốc như: nhà máy thuỷ điện, dự án giàn khoan biển, các khu công nghiệp lớn; xây trường học, bệnh viện... Đồng thời HDBank sáng tạo, cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ về tài chính doanh nghiệp và cá nhân phong phú, trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với hàng triệu khách hàng trên cả nước, HDBank được tin chọn như một một người bạn đồng hành tin cậy, tận tâm.

Trong những năm gần đây, HDBank đã chuyển mình mạnh mẽ với việc nâng quy mô và chất lượng hoạt động. Đến hết năm 2014, tổng tài sản của ngân hàng đạt 99.525 tỷ đồng. Tổng vốn huy động 88.682 tỷ đồng, tổng dư nợ 54.146 tỷ đồng. Nợ xấu kiểm soát ở mức 1,4%. Nhân sự đạt trên 6.200 người.

Riêng 2014, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 700 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ROA đạt 0,6%; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn ROE đạt 6,9%. HDBank cũng đã vươn lên thứ 5/14 về tăng trưởng trong số các ngân hàng có hội sở tại Tp.HCM; là 1 trong 5 NH có chỉ số hoạt động tốt nhất và xếp thứ 3/14 các NH chia cổ tức cao nhất. Kế hoạch tương lai, HDBank đang xúc tiến lựa chọn đối tác chiến lược để nâng cao quy mô và năng lực tài chính.

Hiện ngân hàng có mạng lưới 220 điểm kinh doanh, hơn 3000 điểm giới thiệu dịch vụ của HDFinance trên cả nước và thiết lập quan hệ chiến lược với hơn 1000 NH và chi nhánh từ các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Với lịch sử hoạt động lâu đời nhất trong hệ thống Ngân hàng TMCP, 25 năm qua HDBank đã vượt qua nhiều thách thức để khẳng định sức mạnh “vượt” thị trường hôm nay. Lịch sử phát triển của HDBank cũng là lịch sử của quá trình liên tục đổi mới để đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, là quá trình sẻ chia, gắn bó cùng khách hàng kể cả những lúc khó khăn nhất, là sự tương trợ để cùng khách hàng vượt qua những cơn bĩ cực.

Bước sang năm 2015, năm đánh dấu mốc tuổi 25, HDBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt trên 120 nghìn tỷ đồng; huy động từ dân cư và tổ chức đạt xấp xỉ 77 nghìn tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 11% so với năm 2014; lợi nhuận trước thuế đạt 830 tỷ đồng; nợ xấu dưới 3%; ROA 0,6%; ROE 8%.

Phan Tú

Nguyễn Hằng

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên